Đường sắt

Khai trương đoàn tàu hàng Trung Á – Hải Phòng

18/12/2017, 14:11

Đoàn tàu hàng chuyên tuyến Khai Viễn (Trung Quốc) – Hải Phòng khai trương, mở ra tuyến vận tải mới giàu tiềm năng.

khai-truong-tau-chyten-tuyen-Khai-vien-Hai-Phong

Lễ khai trương tàu hàng chuyên tuyến Trung Á Khai Viễn  - Hải Phòng tại ga Khai Viễn (Trung Quốc)

Sáng nay (18/12), tại TP Khai Viễn (châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) chính thức khai trương đoàn tàu chuyên tuyến liên vận quốc tế đường sắt Trung Á (Khai Viễn – Hải Phòng).

Ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt VN cho biết, tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam – Trung Quốc năm 2017 khoảng 700.000 tấn. Trong đó, tuyến Côn Minh – Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng và ngược lại đạt khoảng 650.000 tấn. Mục tiêu phấn đấu năm 2018 trên tuyến này đạt 1 triệu tấn.  

Tại Hội nghị đường sắt biên giới Việt – Trung lần thứ 41 tại Côn Minh vừa qua, Bộ GTVT Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng trong công tác liên vận giữa đường sắt hai nước, trong đó giảm thiểu các chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi vận chuyển bằng đường sắt liên vận.

Nhằm thực hiện tốt Nghị định thư đường sắt biên giới Việt –Trung lần thứ 41 và duy trì ổn định, phát triển tuyến vận tải hàng chuyên tuyến này, ông Khôi đề nghị UBND tỉnh Vân Nam và UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thông thoáng cho công tác xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường sắt qua biên giới hai nước, rút ngắn thời gian thông quan. Đồng thời kiến nghị các cơ quan hai nước đẩy nhanh việc thống nhất phương án xây dựng tuyến đường sắt khổ lồng (bao gồm cả đường khổ 1.435mm và đường khổ 1.000mm) kết nối ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển liên vận đường sắt qua biên giới hai nước.

Ông Viên Quốc Thư, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ và thông tin tỉnh Vân Nam cho rằng, việc tổ chức đoàn tàu chuyên tuyến liên vận quốc tế Trung Á giữa Khai Viễn (Trung Quốc) và Hải Phòng (Việt Nam) góp phần tăng cường giao thương giữa tỉnh Vân Nam và các tỉnh Việt Nam, thực hiện chính sách “một vành đai, một con đường”, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Trung Quốc.

tau-chuyen-tuyen-lien-van-quoc-te-Khai-vien-Hai-Ph

Đoàn tàu hàng chuyên tuyến Trung Á Khai Viễn  - Hải Phòng xuất phát tại ga Khai Viễn 

Tại lễ khai trương, ông Vương Cảnh Tiệp, Tổng giám đốc Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục Côn Minh Đường sắt Trung Quốc cam kết cung cấp dịch vụ “một cửa”, thanh toán “một giấy” và giá cả “một lần” để thúc đẩy vận chuyển logistics giữa các phương thức đường sắt – cảng biển - đường biển, giảm tổng giá thành vận tải, rút ngắn thời gian hành trình…

Được biết, tại Hải Phòng, Tổng công ty Đường sắt VN cũng tổ chức khai trương đoàn tàu chuyên tuyến Trung Á đi Khai Viễn. Đoàn tàu có hành trình hơn 30 tiếng trên chiều dài tuyến đường Khai Viễn – Hải Phòng khoảng 670km, với thành phần từ 17-20 toa xe, tổng trọng khoảng 850 - 900 tấn. Trước mắt, tàu chạy 2 đôi tàu/ngày đêm với các mặt hàng lưu huỳnh quá cảnh cảng Hải Phòng đi Khai Viễn và hàng phân bón từ Khai Viễn về Hải Phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.