Vận tải

Khai trương tuyến buýt 119: Sân bay Tân Sơn Nhất-Bến xe Miền Tây

15/09/2016, 14:45

Sáng 15/9, Tuyến xe buýt 119 sân bay Tân Sơn Nhất-Bến xe miền Tây đã chính thức khai trương.

DSC_9061

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM (bên trái) trao quyết định khai thác tuyến buýt số 119 cho Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam. Ảnh Đỗ Loan 

Sáng 15/9, tại bến xe miền Tây đã khai trương tuyến xe buýt số 119 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Miền Tây) do Sở GTVT TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần vận tải hàng không miền Nam (Satsco) tổ chức.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam (đại diện chủ đầu tư) cho biết, nối tiếp thành công của tuyến xe buýt chất lượng cao 109 và Shuttle Bus 49 đi trung tâm TP, nay Satsco tiếp tục đưa vào vận hành tuyến xe buýt 119 chất lượng cao hướng đến tiêu chuẩn “5 sao”. Đặc biệt, đây là tuyến xe buýt đầu tiên đi thẳng mà hành khách không phải nối chuyến nhằm tiết kiệm thời gian cho hành khách.

DSC_9071
Lễ cắt băng khai trương tuyến xe buýt 119 sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe miền Tây

Hai tuyến xe buýt 109 và 49 đã đưa vào sử dụng được người dân đánh giá cao về chất lượng phục vụ và tiện lợi, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM hy vọng: "Tuyến xe buýt 119 tiếp theo đáp ứng nhu cầu của hành khách di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bến xe miền Tây và ngược lại, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại sân bay như hiện nay".

Theo đó, lộ trình tuyến xe buýt 119 đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bến xe miền Tây và ngược lại. Đi qua các bệnh viện lớn của TP như: bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện Hùng Vương …

DSC_9081

Xe buýt 119 chất lượng cao được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Ảnh Đỗ Loan

Theo Satsco toàn bộ các xe được nhập khẩu, thiết kế hiện đại với sức chứa 60 hành khách, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III, hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách (hệ thống chống kẹt cửa tự động, giảm sóc khí nén, thảm sàn cao cấp chống trơn trượt, hệ thống tự điều chỉnh phanh và côn).

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp tiếng Anh với thái độ thân thiện…

Lộ trình hoạt động xe buýt 119: 4h – 21h. Thời gian di chuyển: 65 phút/lượt. Tần suất xe: 15 – 30 phút/chuyến. Giá vé dưới 5km: 12.000 đồng/lượt, trên 5km: 20.000 đồng/lượt.

Lượt đi: Ga quốc tế đến – Ga quốc nội đến – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Lăng Cha Cả – Hoàng Văn Thụ – Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Bắc Hải – Thành Thái nối dài – Thành Thái – Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Thị Nhỏ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Bến xe miền Tây (15.1 km).

Lượt về: Bến xe miền Tây – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Nguyễn Thị Nhỏ – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Tri Phương – Thành Thái – Thành Thái nối dài - Bắc Hải – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Ga quốc tế đến (15.1 km).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.