Vận tải

Khai trương tuyến xe buýt kết nối trung tâm huyện Bình Chánh

08/06/2016, 17:59

Ngày 7/6, Sở GTVT TP.HCM phối hợp với HTX Vận tải số 28 tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt số 101.

IMG_8665
HTX Vận tải số 28 đầu tư 14 xe buýt loại 40 chỗ tuyến 101 (Chợ Lớn - Tân Nhựt)

Ngày 7/6, Sở GTVT TP.HCM phối hợp với HTX Vận tải số 28 tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt mã số 101, từ bến xe Chợ Lớn (Q.6) đi chợ Tân  Nhựt (Láng Le – Bàu Cò, huyện Bình Chánh).

Theo ông Nguyễn Ngọc Binh, Giám đốc HTX số 28, toàn bộ số xe trên đều có máy lạnh và trang bị hệ thống giám sát hành trình với vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuyến này có 14 xe buýt loại 40 chỗ với hành trình 17,95 km, số chuyến hoạt động là 120 chuyến/ngày, thời gian hành trình là 55 phút/chuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: “Hiện nay trục đường Dương Đình Cúc chưa có xe buýt lưu thông nên việc đi lại của người dân sinh sống trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh rất khó khăn. Việc có tuyến xe buýt đi vào trục đường này là cần thiết và thuận lợi cho bà con rất nhiều. Đồng thời, thu hút ngày càng nhiều hành khách sử dụng xe buýt để đi lại”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.