Xã hội

Khai trương Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại ĐBSCL

02/04/2016, 13:29

Báo Giao thông khai trương Văn phòng đại diện tại số 107 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

IMG_3345-2

Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, TP Cần Thơ và Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên cắt băng khánh thành Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại khu vực ĐBSCL

Chiều 1/4, Báo Giao thông đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành trụ sở và khai trương Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trụ sở đặt tại số 107 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. TP Cần Thơ.

IMG_3177

Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại khu vực ĐBSCL

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng đai diện lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND TP Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL; lãnh đạo các Văn phòng đại diện của báo chí TƯ, địa phương có trụ sở đặt tại TP Cần Thơ. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Anh Dũng chúc mừng sự nỗ lực vươn lên, phát triển của Báo Giao thông tại Cần Thơ. 

IMG_3303
"TP Cần Thơ hoan nghênh sự có mặt của Báo Giao thông tại khu vực. Luôn tin tưởng tờ báo sẽ góp phần cho xã hội ngày một phát triển hơn”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng nhấn mạnh.

“Trong bối cảnh báo chí nói chung đang gặp nhiều khó khăn thì Báo Giao thông lại đang có bước phát triển mạnh mẽ. Báo Giao thông là tờ báo đi đầu trong thực hiện quy hoạch báo chí do Bộ GTVT chỉ đạo, được Chính Phủ và Ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao. Thông tin của báo phản ánh sâu sắc, kịp thời, đầy đủ về tình hình giao thông trên cả nước, từ đó góp phần vào công tác kéo giảm TNGT và tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề giao thông. TP Cần Thơ hoan nghênh sự có mặt của Báo Giao thông tại khu vực, luôn tin tưởng tờ báo sẽ góp phần cho xã hội ngày một phát triển hơn”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng nhấn mạnh, đồng thời ông Dũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Báo Giao thông phát triển tại Cần Thơ.

IMG_3276
Nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông phát biểu tại Lễ khánh thành, khai trương Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại ĐBSCL

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết Báo Giao thông là một tờ báo ngành có tuổi đời thuộc diện cao nhất của làng báo Việt Nam. Với hơn 53 năm phát triển, tờ báo ngày càng có uy tín, tầm ảnh hưởng với đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực GTVT và đảm bảo ATGT.

3

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đến chúc mừng khai trương văn phòng Báo Giao thông.

“Việc thành lập văn phòng Báo Giao thông tại ĐBSCL đặt tại Cần Thơ sẽ tăng cường sự hiện diện của báo tại khu vực này. Qua đó, giúp báo đẩy mạnh việc tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời về lĩnh vực trật tự ATGT và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội tại ĐBSCL, đánh dấu bước phát triển mới của Báo Giao thông tại một trong những vùng kinh tế năng động nhất đất nước”, Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên nói.

Đồng thời, ông Nguyễn Bá Kiên gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ GTVT, UBND TP Cần Thơ đã tạo điều kiện tốt nhất có thể để Báo Giao thông xây dựng trụ sở và đặt Văn phòng đại diện tại Cần Thơ.

IMG_3406
Lãnh đạo Báo Giao thông chúc mừng nhà báo Ngô Hồng Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại ĐBSCL

Báo Giao thông được thành lập năm 1963, hiện nay xuất bản 5 kỳ mỗi tuần và có Báo Giao thông điện tử tại địa chỉ http://baogiaothong.vn. Hiện báo đang đầu tư mạnh mẽ và không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của độc giả.

Với việc khai trương Văn phòng đại diện tại Cần Thơ, hiện báo Giao thông có 5 Văn phòng đại diện tại 5 khu vực kinh tế năng động nhất của cả nước gồm: Văn phòng đại diện TP.HCM tại 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1; Văn phòng Bắc miền trung tại 58 Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An; Văn phòng Tây Nguyên tại đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai; Văn phòng Miền trung tại 357 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng và Văn phòng Cần Thơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.