Pháp luật

Khám nghiệm thi thể bé trai 11 tuổi bị bắt cóc tống tiền

07/04/2016, 10:15

Do thua bạc và nợ nần, hung thủ Nguyễn Bảo Vũ bắt cóc bé trai 11 tuổi để tống tiền và giết cháu bé.

20160406_214219
Hung thủ Nguyễn Bảo Vũ, kẻ bắt cóc và giết cháu N. tại Bình Thuận

Ngày 7/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường nơi cháu P.K.U.N bị giết và chôn xác. Địa điểm khám nghiệm là khu đồi dương thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Đây là khu rừng dương khá hoang vắng, nằm cạnh tỉnh lộ 716 chạy dọc bờ biển.

Rất nhiều người dân tò mò đã đến gần khu hiện trường để theo dõi cuộc khám nghiệm.

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, cháu N, 11 tuổi,  bị bắt cóc chiều ngày 4/4. Hung thủ nhắn tin vào điện thoại anh Phạm Khắc Dũng, cha cháu N. để đòi tiền chuộc. Anh Dũng đã 2 lần đi đến 2 điểm hẹn khác nhau tại huyện Tuy Phong và Phan Thiết nhưng không gặp.

Tối ngày 6/4, Công an đã tìm được thi thể cháu N. và tạm giữ Nguyễn Bảo Vũ, nghi phạm bắt cóc. Bước đầu, Vũ khai giết cháu N. vì  Vũ là hàng xóm của gia đình, sợ thả cháu ra sẽ bị lộ. Thi thể cháu N. có dấu hiệu cho thấy bị giết khá lâu trước khi được phát hiện. Vũ thừa nhận đã giết cháu bé trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc.

Theo Vũ, nguyên nhân của hành vi man rợ trên là do bị thua bạc dẫn đến nợ nần, cầm xe máy...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.