Xem - ăn - chơi

Khám phá “làng Pháp” tại… Đà Nẵng

25/04/2015, 14:56

Ngày 25/4, Khu nghỉ dưỡng Làng Pháp (đỉnh Bà Nà Hills, Hòa Vang, Đà Nẵng) chính thức khai trương giai đoạn 1

lang phap 2
Làng Pháp tại hiện trên đỉnh Bà Nà Hills (Đà Nẵng),

Sau 2 năm thi công, sáng nay (25/4), Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà chính thức khai trương giai đoạn 1 tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà.

Trên diện tích hơn 21.000m2, những toàn nhà cao tầng, quảng trường rộng lớn, nhà thờ cổ kính… tái hiện một cách sinh động tinh tế, bức tranh của Pháp thời cận đại đầy lãng mạn, sang trọng và lịch lãm. 32 tòa nhà, quần thể khách sạn gần 500 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao quốc tế phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân, du khách.

Ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc tập đoàn Sungroup cho biết: trực tiếp các kiến trúc sư, chuyên gia người Pháp thi công, tạo ra một không gian kiến trúc tuyệt đẹp, mang đậm phong cách châu Âu thế kỷ 19.

lang phap 1
Làng pháp huyền ảo, hấp dẫn du khách

Làng Pháp được lấy cảm hứng từ một hành trình vòng quanh nước Pháp với những điểm đến ấn tượng của nhà truyền giáo người Pháp Pigneau de Behaine- người nước ngoài đầu tiên đặt chân tới Bà Nà. Bà Đỗ Thị Tuyến Hạnh, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà, chủ đầu tư dự án cho hay: dự án là một trong chiến lược phát triển của công ty, nhằm đưa Bà Nà Hills trở thành thươ ng hiệu du lịch cao cấp hàng đầu Việt Nam.

Cùng với hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới và tổ hợp vui chơi giai trí trong nhà đẳng cấp quốc tế, việc đưa tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng làng Pháp vào khai thác góp phần đa dạng, nâng tầng đẳng cấp cho Bà Nà Hills.

Tuyen duong Du lich Ba Na Suoi Mo_8
Tuyến đường Bà Nà Suối Mơ đưa vào sử dụng, thu ngắn khoảng cách từ trung tâm Đà Nẵng đến thắng cảnh Bà Nà, góp phần phát triển kinh tế xã hội Hòa Vang...

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã từng có nhiều nhà đầu tư đến xây dựng, khai thác Bà Nà, nhưng còn manh mún. Tập đoàn Sungroup với tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm, chiến lược của mình đang phát huy hiệu quả, xây dựng diện mạo mới cho Bà Nà Hills nhưng đảm bảo giá trị tự nhiên, văn hóa, giá trị lịch sử, và các yếu tố môi trường. 

Khánh thành đường Bà Nà Suối Mơ

Cùng ngày 25/4, TP.Đà Nẵng khánh thành dự án đường Bà Nà Suối Mơ (đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà) qua hai địa bàn Liên Chiểu, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Toàn tuyến có chiều dài gần 14km, mặt cắt ngang 34m, hệ thống dải phân cách, lề đường, cây xanh, thiết bị chiếu sáng xây dựng khang trang, với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Theo Sở GTVT Đà Nẵng, việc đưa vào khai thác dự án đường Bà Nà- Suối Mơ góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch, kinh tế địa phương, thu hép khoảng cách trung tâm Đà Nẵng với thắng cảnh Bà Nà từ 30km xuống còn khoảng 20km; đồng thời tạo sức bật đưa Hòa Vang phát triển, trở thành một trong những trung tâm kinh tế văn hóa xã hội ở phía Tây thành phố Đà Nẵng.

Nga Dương

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.