Du lịch

Khám phá những địa điểm hẻo lánh nhất trên Trái đất

16/03/2020, 01:00

Trái đất có nhiều phong cảnh đẹp nằm ở những địa điểm hẻo lánh mà bạn có thể chưa bao giờ nghe tới.

Laura, quần đảo Marshall: Thị trấn nhỏ nằm giữa Thái Bình Dương là địa điểm lý tưởng để tận hưởng không gian yên tĩnh và tránh xa thành phố đông đúc.

Laura, quần đảo Marshall: Thị trấn nhỏ nằm giữa Thái Bình Dương là địa điểm lý tưởng để tận hưởng không gian yên tĩnh và tránh xa thành phố đông đúc.

Vestmannaeyjar, Iceland: Quần đảo núi lửa này nằm ở phía nam Iceland. Nó có 44 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau và là nơi sinh sống của khoảng 4.000 người. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

Vestmannaeyjar, Iceland: Quần đảo núi lửa này nằm ở phía nam Iceland. Nó có 44 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau và là nơi sinh sống của khoảng 4.000 người. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

Iqaluit, Canada: Du khách gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thành phố Iqaluit, vì nó không kết nối với tuyến đường bộ nào.

Iqaluit, Canada: Du khách gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thành phố Iqaluit, vì nó không kết nối với tuyến đường bộ nào.

Hanga Roa, Chile: Đây là thành phố trên đảo Phục Sinh ở Thái Bình Dương. Nơi đây nổi tiếng với những bức tượng đá được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Hanga Roa, Chile: Đây là thành phố trên đảo Phục Sinh ở Thái Bình Dương. Nơi đây nổi tiếng với những bức tượng đá được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Foula, Scotland: Hòn đảo nhỏ này có một cộng đồng nông nghiệp và là môi trường sống tự nhiên của nhiều loài chim biển khác nhau.

Foula, Scotland: Hòn đảo nhỏ này có một cộng đồng nông nghiệp và là môi trường sống tự nhiên của nhiều loài chim biển khác nhau.

Quần đảo Faroe: Nằm giữa Na Uy và Iceland, quần đảo Faroe là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Nơi đây có phong cảnh đẹp và có nhiều cừu hơn người.

Quần đảo Faroe: Nằm giữa Na Uy và Iceland, quần đảo Faroe là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Nơi đây có phong cảnh đẹp và có nhiều cừu hơn người.

Mêdog, Tây Tạng: Khu tự trị Mêdog là nơi duy nhất ở Trung Quốc không thể tiếp cận bằng đường bộ cho đến năm 2013, khi một con đường kết nối nơi đây với thế giới bên ngoài được hoàn thành.

Mêdog, Tây Tạng: Khu tự trị Mêdog là nơi duy nhất ở Trung Quốc không thể tiếp cận bằng đường bộ cho đến năm 2013, khi một con đường kết nối nơi đây với thế giới bên ngoài được hoàn thành.

Đảo Bouvet, Na Uy: Bouvet được coi là hòn đảo không có người sinh sống lớn nhất thế giới.

Đảo Bouvet, Na Uy: Bouvet được coi là hòn đảo không có người sinh sống lớn nhất thế giới.

Làng Bantam, Australia: Ngôi làng Bantam được coi là thiên đường trên quần đảo Keeling. Nơi đây có khoảng 600 cư dân.

Làng Bantam, Australia: Ngôi làng Bantam được coi là thiên đường trên quần đảo Keeling. Nơi đây có khoảng 600 cư dân.

Bán đảo Cape York, Australia: Mặc dù nơi đây rất hẻo lánh, nhưng hệ thực vật đa dạng và nhiều loại động vật sinh sống. Số dân của bán đảo này khoảng 18.000 người.

Bán đảo Cape York, Australia: Mặc dù nơi đây rất hẻo lánh, nhưng hệ thực vật đa dạng và nhiều loại động vật sinh sống. Số dân của bán đảo này khoảng 18.000 người.

Adak, Mỹ: Hòn đảo Adak nằm ở bang Alaska và được coi là cực tây của nước Mỹ.

Adak, Mỹ: Hòn đảo Adak nằm ở bang Alaska và được coi là cực tây của nước Mỹ.

Coober Pedy, Australia: Thành phố Coober Pedy nằm giữa sa mạc và cách thành phố gần nhất 850 km. Nơi đây chỉ có khoảng 1.000 người sinh sống.

Coober Pedy, Australia: Thành phố Coober Pedy nằm giữa sa mạc và cách thành phố gần nhất 850 km. Nơi đây chỉ có khoảng 1.000 người sinh sống.

Svalbard, Na Uy: Vùng lãnh thổ của Na Uy nằm ở Bắc Cực, với diện tích 61.000 km2 và dân số khoảng 2.000 người.

Svalbard, Na Uy: Vùng lãnh thổ của Na Uy nằm ở Bắc Cực, với diện tích 61.000 km2 và dân số khoảng 2.000 người.

Ittoqqortoormiit, Greenland: Đây là một trong những địa điểm lạnh nhất trên thế giới. Mặc dù nơi đây có phong cảnh đẹp, nhưng rất ít du khách tới đây vì vị trí hẻo lánh của nó.

Ittoqqortoormiit, Greenland: Đây là một trong những địa điểm lạnh nhất trên thế giới. Mặc dù nơi đây có phong cảnh đẹp, nhưng rất ít du khách tới đây vì vị trí hẻo lánh của nó.

Supai, Mỹ: Nằm ở bang Arizona, thành phố Supai là một trong những nơi hẻo lánh nhất nước Mỹ. Nơi đây không có đường bộ và chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng.

Supai, Mỹ: Nằm ở bang Arizona, thành phố Supai là một trong những nơi hẻo lánh nhất nước Mỹ. Nơi đây không có đường bộ và chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng.

Saas-Fee, Thụy Sĩ: Ngôi làng nhỏ ở Thụy Sĩ được bao quanh bởi các dãy núi, nên việc tiếp cận rất khó khăn.

Saas-Fee, Thụy Sĩ: Ngôi làng nhỏ ở Thụy Sĩ được bao quanh bởi các dãy núi, nên việc tiếp cận rất khó khăn.

La Rinconada, Peru: Nằm ở độ cao 5.100 m so với mặt nước biển, La Rinconada được coi là thành phố cao nhất thế giới. Các ngọn núi tuyết phủ ở đây là thách thức thực sự đối với những người leo núi.

La Rinconada, Peru: Nằm ở độ cao 5.100 m so với mặt nước biển, La Rinconada được coi là thành phố cao nhất thế giới. Các ngọn núi tuyết phủ ở đây là thách thức thực sự đối với những người leo núi.

Oymyakon, Nga: Ngôi làng hẻo lánh ở Nga chỉ có 500 cư dân. Nơi đây giữ kỷ lục có nhiệt độ lạnh nhất trên Trái đất.

Oymyakon, Nga: Ngôi làng hẻo lánh ở Nga chỉ có 500 cư dân. Nơi đây giữ kỷ lục có nhiệt độ lạnh nhất trên Trái đất.

Bờ biển Skeleton, Namibia: Nằm ở phía bờ biển Namibia, nơi đây nổi tiếng với những cồn cát chạy dọc ven biển. Du khách cũng có thể tìm thấy nhiều xương cá voi và hải cẩu ở đây.

Bờ biển Skeleton, Namibia: Nằm ở phía bờ biển Namibia, nơi đây nổi tiếng với những cồn cát chạy dọc ven biển. Du khách cũng có thể tìm thấy nhiều xương cá voi và hải cẩu ở đây.

Munnar, Ấn Độ: Thị trấn Munnar nằm ở miền nam Ấn Độ và cách rất xa các thành phố khác. Nơi đây là một thiên đường nằm giữa các dãy núi hùng vĩ.

Munnar, Ấn Độ: Thị trấn Munnar nằm ở miền nam Ấn Độ và cách rất xa các thành phố khác. Nơi đây là một thiên đường nằm giữa các dãy núi hùng vĩ.

Trạm McMurdo, Nam Cực: Đây là trạm nghiên cứu khoa học lớn nhất ở Nam Cực và là địa điểm lạnh nhất trên thế giới.

Trạm McMurdo, Nam Cực: Đây là trạm nghiên cứu khoa học lớn nhất ở Nam Cực và là địa điểm lạnh nhất trên thế giới.

Manacapuru, Brazil: Địa điểm này ở giữa rừng nhiệt đới Amazon và có phong cảnh tuyệt đẹp với hệ sinh thái đa dạng.

Manacapuru, Brazil: Địa điểm này ở giữa rừng nhiệt đới Amazon và có phong cảnh tuyệt đẹp với hệ sinh thái đa dạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.