Du lịch

Khám phá phim trường lớn nhất thế giới

27/04/2021, 01:00

Mỹ là quê hương của ngành công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới Hollywood, nhưng chắc chắn đây không phải là nơi có phim trường lớn nhất thế giới. Kỷ lục đó thuộc về Trung Quốc với phim trường Hoành Điếm, nằm ở thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang.

Phim trường lớn nhất thế giới không nằm tại Mỹ mà là ở Trung Quốc. Phim trường Hoành Điếm tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Phim trường lớn nhất thế giới không nằm tại Mỹ mà là ở Trung Quốc. Phim trường Hoành Điếm tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Được thành lập vào năm 1996, Hoành Điếm đã khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh và truyền hình.

Được thành lập vào năm 1996, Hoành Điếm đã khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh và truyền hình.

Hơn 1.200 bộ phim được quay tại địa điểm này kể từ khi thành lập, từ hợp đồng biểu diễn trong nước đến phát hành nước ngoài.

Hơn 1.200 bộ phim được quay tại địa điểm này kể từ khi thành lập, từ hợp đồng biểu diễn trong nước đến phát hành nước ngoài.

Với diện tích rộng hơn 10.000km², từng là một vùng đất nông nghiệp, phim trường Hoành Điếm có phiên bản thu nhỏ của các địa danh lịch sử nổi tiếng qua các thời kỳ của Trung Quốc.

Với diện tích rộng hơn 10.000km², từng là một vùng đất nông nghiệp, phim trường Hoành Điếm có phiên bản thu nhỏ của các địa danh lịch sử nổi tiếng qua các thời kỳ của Trung Quốc.

Từ Tử Cấm Thành của Bắc Kinh đến Hoàng cung của nhà Minh và các triều đại nhà Thanh, các kiến trúc lịch sử, khu vườn văn hóa đến cung điện Hàm Dương của Hoàng đế nhà Tần đều có đầy đủ tại đây.

Từ Tử Cấm Thành của Bắc Kinh đến Hoàng cung của nhà Minh và các triều đại nhà Thanh, các kiến trúc lịch sử, khu vườn văn hóa đến cung điện Hàm Dương của Hoàng đế nhà Tần đều có đầy đủ tại đây.

Nếu bạn đã từng xem siêu phẩm võ thuật Trung Quốc "Anh hùng" (2002) do Lý Liên Kiệt đóng vai chính thì bạn sẽ biết đây là một trong những bộ phim đắt nhất và có doanh thu cao nhất của Trung Quốc tại thời điểm phát hành.

Nếu bạn đã từng xem siêu phẩm võ thuật Trung Quốc "Anh hùng" (2002) do Lý Liên Kiệt đóng vai chính thì bạn sẽ biết đây là một trong những bộ phim đắt nhất và có doanh thu cao nhất của Trung Quốc tại thời điểm phát hành.

Hình ảnh nhân vật của Lý Liên Kiệt quyết định không ám sát hoàng đế trong lúc đi dạo trong cung điện được bao quanh bởi các vệ binh hoàng gia được quay tại Hoành Điếm.

Hình ảnh nhân vật của Lý Liên Kiệt quyết định không ám sát hoàng đế trong lúc đi dạo trong cung điện được bao quanh bởi các vệ binh hoàng gia được quay tại Hoành Điếm.

Nhiều bộ phim đáng chú ý khác được quay tại Hoành Điếm như: "Vua Kungfu", "Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương" hay "Diên Hy công lược"...

Nhiều bộ phim đáng chú ý khác được quay tại Hoành Điếm như: "Vua Kungfu", "Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương" hay "Diên Hy công lược"...

Từ Văn Vinh, người sáng lập Hoành Điếm cho biết, trước khi thành lập phim trường này, ông chỉ có mong muốn đơn giản là quảng bá du lịch của thành phố Đông Dương.

Từ Văn Vinh, người sáng lập Hoành Điếm cho biết, trước khi thành lập phim trường này, ông chỉ có mong muốn đơn giản là quảng bá du lịch của thành phố Đông Dương.

Cuối cùng, ông quyết định xây dựng một phim trường để thu hút khách du lịch và hiện nay Hoành Điếm đã trở thành động lực quảng bá văn hóa và di sản Trung Quốc.

Cuối cùng, ông quyết định xây dựng một phim trường để thu hút khách du lịch và hiện nay Hoành Điếm đã trở thành động lực quảng bá văn hóa và di sản Trung Quốc.

Ngày nay, nó đã trở thành "Hollywood của Trung Quốc". 

Ngày nay, nó đã trở thành "Hollywood của Trung Quốc". 

Và cũng giống như Hollywood, Hoành Điếm đã trở thành một điểm thu hút phổ biến và công viên giải trí của Trung Quốc mà hàng triệu người đi du lịch trên toàn thế giới để xem. 

Và cũng giống như Hollywood, Hoành Điếm đã trở thành một điểm thu hút phổ biến và công viên giải trí của Trung Quốc mà hàng triệu người đi du lịch trên toàn thế giới để xem. 

Ở Hoành Điếm, du khách có thể tham gia các chuyến tham quan làm phim hoặc thậm chí là đóng vai chính trong bộ phim của riêng bạn. 

Ở Hoành Điếm, du khách có thể tham gia các chuyến tham quan làm phim hoặc thậm chí là đóng vai chính trong bộ phim của riêng bạn. 

Bạn có thể chụp những bức ảnh trong trang phục từ các bộ phim truyền hình và bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc hoặc xem các chương trình giải trí trực tiếp. 

Bạn có thể chụp những bức ảnh trong trang phục từ các bộ phim truyền hình và bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc hoặc xem các chương trình giải trí trực tiếp. 

Tại Hoành Điếm, điểm hấp dẫn nhất chính là phong cảnh dành cho các du khách thích "tự sướng" với điện thoại hoặc máy ảnh.

Tại Hoành Điếm, điểm hấp dẫn nhất chính là phong cảnh dành cho các du khách thích "tự sướng" với điện thoại hoặc máy ảnh.

Không chỉ thỏa mãn thú vui sống ảo với bộ sưu tập khổng lồ gồm các tòa nhà cổ kính tuyệt đẹp của Trung Quốc, nơi đây còn có một công viên giải trí rất hấp dẫn du khách. Nếu bạn yêu thích văn hóa Trung Quốc thì Hoành Điếm chính là điểm đến không thể bỏ qua.

Không chỉ thỏa mãn thú vui sống ảo với bộ sưu tập khổng lồ gồm các tòa nhà cổ kính tuyệt đẹp của Trung Quốc, nơi đây còn có một công viên giải trí rất hấp dẫn du khách. Nếu bạn yêu thích văn hóa Trung Quốc thì Hoành Điếm chính là điểm đến không thể bỏ qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.