Tư vấn

Khám phá tàu chiến F213 Augsburg Đức hỗ trợ đánh phiến quân IS

10/12/2015, 19:52
image

Tàu chiến F213 Augsburg trang bị hệ thống vũ khí săn ngầm mạnh mẽ sẽ làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay Pháp...

1
Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho biết, Quốc hội Đức đã thông qua quyết định vai trò của Quân đội Đức trong Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu. Theo đó, dù không trực tiếp tham gia vào các hoạt động không kích nhưng Đức vẫn sẽ gửi 1.200 quân nhân phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ hậu cần. Đặc biệt nước này điều 6 máy bay trinh sát Tornado và tàu chiến F213 Augsburg.
2
Sứ mệnh quân sự này của Quân đội Đức dự kiến sẽ kéo dài ít nhất khoảng 12 tháng tuy nhiên các hoạt động trên chỉ sẽ thực sự được khởi động vào đầu năm 2016.
3
Tàu hộ vệ chống ngầm F213 Augsburg thuộc lớp F122 Bremen được Hải quân Đức đưa vào trang bị từ những năm 1980. Đức đưa vào trang bị khoảng 8 tàu lớp F122 Bremen nhưng cho đến nay chỉ còn 3 tàu có thể hoạt động trong đó có F213 Augsburg.
4
Tàu hộ vệ F213 Augsburg được Hải quân Đức đưa vào trang bị từ năm 1989. Dù đóng vai trò chính là săn tàu ngầm, tuy nhiên nó vẫn đáp ứng được nhiệm vụ phòng không và chống tàu mặt nước.
5
F213 Augsburg có lượng giãn nước tối đa là 3.680 tấn dài hơn 130m và được trang bị 2 động cơ tuabin khí General Electric LM2500 có công suất 51.000 mã lực. Nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa là 32 hải lý/giờ và có phạm vi hoạt động là 7.400km.
6
Do được thiết kế cho hoạt động tác chiến độc lập trên biển nên tàu F213 Augsburg được trang bị tới 2 trực thăng hải quân Sea Lynx Mk.88A. Các trực thăng này có thể được tích hợp để triển khai các loại ngư lôi chống ngầm hoặc tên lửa chống hạm tầm ngắn.
7
Hệ thống trang thiết bị điện tử của tàu F213 Augsburg gồm hệ thống radar giám sát 3D EADS TRS-3D, hệ thống tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực WM 25, hệ thống radar điều khiển hỏa lực Thales Nederland STIR 180 và hệ thống định vị thủy âm STN Atlas DSQS-23BZ.
8
Hầu như trong suốt thời gian hoạt động của mình, lớp tàu khu trục F122 Bremen không có thành tích nào đáng vượt trội ngoại trừ các hoạt động chống cướp biển ở Vịnh Eden vào 2008, và sắp tới là hộ tống cho tàu sân bay Charles de Gaulle của Hải quân Pháp trong các chiến dịch không kích chống IS.
9
Dù sở hữu kho vũ khí khá đồ sộ nhưng F213 Augsburg vẫn chưa chính thức tham chiến bất cứ cuộc chiến nào. Nó được trang bị một hải pháo OTO-Melara 76mm, hệ thống phòng không trên hạm gồm có Sea Sparrow và RIM-116 RAM, tên lửa chống hạm Harpoon và hệ thống ống phóng ngư lôi Mark 32 324mm với các dòng ngư lôi như DM4A1 hoặc Mark 46.
10
Mặc dù được đưa vào trang bị đã lâu nhưng tàu khu trục chống ngầm F213 Augsburg vẫn là một trong những tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Đức hiện tại và sứ mệnh tiếp theo của nó trong cuộc chiến chống IS hoàn toàn là nhiệm vụ dễ dàng so với sức mạnh mà nó sở hữu, theo Kiến thức.


Video khám phá tàu chiến F213 Augsburg của Hải quân Đức:

Nguồn video: Detlev Helmerich

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.