Điều tra

Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng liên quan vụ tái chế khẩu trang

06/04/2020, 10:23

Lực lượng CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng có liên quan đến vụ bắt giữ hàng chục ngàn khẩu trang y tế qua tái chế.

img
Bắt giữ 2 hộ tái chế hàng chục ngàn khẩu trang y tế.

Sáng 6/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, qua điều tra mở rộng, lực lượng CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Bảo Quốc (SN 1985, ngụ ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa). Đây là đối tượng có liên quan đến vụ tái chế khẩu trang đã bị lực lượng liên ngành chống buôn luận, gian lận thương mại, hàng giả 389 của tỉnh, phát hiện bắt giữ ngày 3/4.

Tại thời điểm khám xét, đối tượng Quốc không có mặt ở nhà, lực lượng công an đã thu giữ tại phòng khách 2kg tấm lót khẩu trang (khoảng 130 cái/kg), 3kg vải màu xanh và trắng, 15 cái khẩu trang vải thành phẩm; khu vực tầng trệt có 529kg vải với nhiều loại màu khác nhau.

img
Hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn đã bị lập biên bản tạm giữ tại hộ bà Tím và bà Thủy

Trước đó, lực lượng 389 gồm: Công an, Quản lý thị trường… kiểm tra 2 căn hộ của bà Nguyễn Thị Tím và Nguyễn Thị Bích Thủy (cùng ngụ ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa). Tại hộ bà Tím, lực lượng liên ngành phát hiện thu giữ 255 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng, 830 vỏ hộp khẩu trang y tế mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Ngoài ra, còn có 4.300 khẩu trang y tế đã đóng vào hộp giấy và túi nylon mang nhãn hiệu HAFAVINAPRO. Hơn 148 bộ đồ bảo hộ y tế không nhãn hiệu, 2 kg dây thun trắng (để làm quai đeo khẩu trang), 789 chai nước rửa tay nhãn hiệu Handwash và BIGCARE cùng 30 lít dung dịch màu xanh không nhãn hiệu; 2 bàn ủi là phương tiện tái chế khẩu trang.

Tại hộ bà Bích Thủy có 20.000 cái khẩu trang y tế đã đóng vào hộp (50 cái/hộp) mang nhãn hiệu HAFAVINAPRO, Gauze Mask VINAPRO cùng 132 chai nước rửa tay.

Vụ việc đã được Công an huyện Đức Hòa thụ lý và điều tra, bước đầu bà Tím khai nhận, toàn bộ khẩu trang trên do đối tượng Quốc giao để tái chế.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Long An cho biết, trong Quý I, lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thì trường bắt giữa trên 100.000 khẩu trang y tế được tập kết khu vực biên giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.