An ninh hình sự

Khám xét lái xe, cán bộ giúp việc Chủ tịch Hà Nội: Khởi tố vụ án liên quan

16/07/2020, 17:02

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.

img
Trụ sở UBND TP Hà Nội

Chiều 16/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định số 18/ANĐT-P5 để khởi tố vụ án hình sự "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.

Liên quan đến vụ án này, tối 13/7, Bộ Công an phát đi thông cáo báo chí về việc khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ba đối tượng bị khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), hiện là Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, là lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, cán bộ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an).

Chiều 16/7, sau khi có thông tin khởi tố vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội, PV Báo Giao thông liên hệ với một cán bộ có trách nhiệm tại UBND TP Hà Nội và được biết, cán bộ phòng Thư ký Biên tập, tổ giúp việc của UBND TP Hà Nội và lái xe của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung “hiện đang làm việc với cơ quan công an”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.