Điều tra

Khám xét nhiều điểm, bắt giám đốc Công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm ở TP.HCM

07/04/2021, 13:51

Trần Huy Lập - Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, quận 7 vừa bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây 2,7 triệu lít xăng giả.

img

Công an khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.

Sáng 7/4, hàng chục cảnh sát bao vây trụ sở Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm trên đường Hoàng Quốc Việt, quận 7, TP.HCM.

Nhiều người mặc cảnh phục vào bên trong để làm việc với chủ doanh nghiệp, nhiều nhóm cảnh sát khám xét toàn bộ phòng làm việc của công ty.

Một nguồn tin cho hay, ông Trần Huy Lập - Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm) đã bị công an bắt giữ. Công ty này được xác định có liên quan đến đường dây 2,7 triệu lít xăng giả vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá vừa qua.

Bên cạnh đó, Công an Đồng Nai còn phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Lâm Đồng, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm bao gồm trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Phúc Lâm.

Trước đó, cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM cũng bị kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Như đã thông tin, ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công, an tổ chức 14 tổ công tác với 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An.

Qua đó, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Khi lực lượng công an áp sát, các đối tượng đã liều mạng chống trả quyết liệt, dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa hiện trường. Tuy nhiên, công an đã vây ráp, khống chế bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Vật chứng thu giữ, gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,6 triệu lít xăng, bốn thùng hóa chất để tạo màu, 12 thùng tài liệu hồ sơ, hơn 100 tỉ đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Hiện hàng chục người có liên quan đến đường dây này đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.