Thời sự

Khẩn trương di dời 17 hộ dân khỏi vùng sạt lở

13/11/2014, 16:06

17 hộ dân ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, Cần Giờ cần khẩn trương di dời để xây dựng tuyến bờ kè kiên cố chống sạt lở đoạn bờ sông dài 468m.

UBND TPHCM chỉ đạo huyện Cần Giờ khẩn trương di dời 17 hộ dân khỏi khu vực sạt lở
UBND TPHCM chỉ đạo huyện Cần Giờ khẩn trương di dời 17 hộ dân khỏi khu vực sạt lở

Việc di dời nhằm bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của người dân khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Trong thời gian tổ chức thực hiện xây dựng cấp bách công trình trên, UBND TP giao huyện Cần giờ khẩn trương vận động di dời 17 hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm sạt lở cao, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực đúng chính sách, phương án, quy định hiện hành.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp với huyện Cần Giờ nghiên cứu giải pháp chống sạt lở toàn tuyến Tắc Sông Chà.

Trước đó, vụ sạt lở bờ sông Nhà Bè (đoạn ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) làm 4 căn nhà bị nhấn chìm dưới đáy sông và 3 căn nhà khác bị nứt tường, lún nền. Theo ý kiến người dân sống gần khu vực này, đây là lần thứ 3 bờ kè bị sạt lở. Năm 2008, khi kè mới xây xong đã bị sạt. Sau khi sửa chữa, kè lại sạt tiếp, cứ mỗi lần mưa là đất sạt lở thêm…

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.