Pháp luật

Khẩn trương điều tra vụ cháy tại kho tạm giữ xe vi phạm

11/04/2017, 07:23

Chiều 10/4, PV Báo Giao thông quay trở lại hiện trường vụ cháy kho tạm giữ xe vi phạm số 1 trên QL1...

3

Hiện trường vụ cháy

Theo quan sát vị trí bãi tạm giữ xe nằm ngay mặt đường QL1 cách cầu vượt Amata khoảng 300m hướng về TP.HCM. Ghi nhận cho thấy khuôn viên kho tạm giữ xe vi phạm rộng hàng nghìn m2 với tường rào cao hơn 2m bao bọc xung quanh. Nhìn từ ngoài vào trong bãi xe, hàng trăm chiếc xe máy bị cháy đen nằm san sát nhau.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, vụ cháy kho tạm giữ xe môtô vi phạm số 1 thuộc Công an TP Biên Hòa xảy ra vào lúc 2h25 ngày 8/4. Theo thống kê đã có 320 xe môtô các loại bị cháy hoàn toàn. Ngoài ra, có 30 chiếc xe đạp các loại và 25 xe môtô bị cháy một phần gây hư hỏng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chiều 10/4, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp lực lượng cảnh sát PCCC và Viện kiểm sát tiếp tục xác minh điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khi PV hỏi về công tác bồi thường thiệt hại sau vụ cháy, Đại tá Nguyễn Văn Thọ cho biết: “Theo Nghị định 09 áp dụng từ ngày 30/3 thì tôi không còn là người phát ngôn nên chỉ thông tin với tư cách cá nhân. Đến chiều 10/4 theo thông tin tôi biết được, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ cháy”, Đại tá Thọ cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.