Quản lý

Khẩn trương đưa tàu neo đậu tránh bão số 5

17/09/2020, 21:34

Ba đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam được thành lập để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 5.

img
Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN (thứ 3 từ trái sang) trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 tại khu vực cảng biển Nghệ An, Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 trên Biển Đông, sáng nay (17/9), ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống bão.

Theo đó, Cục trưởng Cục Hàng hải yêu cầu các cảng vụ hàng hải từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các đơn vị liên quan liên tục cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để có cơ sở đánh giá, dự báo đường đi, tốc độ và vị trí cơn bão đổ bộ, lên phương án phòng ngừa, kịp thời thông báo để các chủ tàu, doanh nghiệp cảng biển chủ động triển khai biện pháp tránh bão.

“Phòng An toàn - An ninh hàng hải, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải phải bố trí thường trực công tác phòng chống bão, TKCN 24/24 giờ.

Các cảng vụ hàng hải phải huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và địa phương trong công tác ứng phó với bão; Khẩn trương điều động tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn”, ông Sang yêu cầu.

Ngay sau cuộc họp, Cục Hàng hải VN đã thành lập 3 đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó, đồng thời, chỉ đạo chống bão tại các khu vực cảng biển. Trong đó, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại khu vực cảng biển Nghệ An, Hà Tĩnh.

Công tác chống bão tại khu vực cảng biển tại các tình, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị do hai Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt và Nguyễn Hoàng trực tiếp chỉ đạo.

Ông Võ Duy Thắng, Trưởng phòng An toàn An ninh hàng hải (Cục Hàng hải VN) cho biết, trên cơ sở dự báo đường đi của bão số 5, ngày 16/9, Cục Hàng hải đã yêu cầu các cảng vụ yêu cầu đối tàu SB và tàu biển hạn chế khẩn trương vào khu vực neo đậu trú bão kịp thời.

Đối với tàu thuyền nằm trong khu vực tránh trú bão và vùng nước cảng biển, Cục Hàng hải đã yêu cầu phải bật hệ thống nhận dạng tự động AIS 24/24, thường trực VHF và đề nghị các đơn vị theo dõi sát sao hướng đi của bão để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin cơn bão số 5 đổ bộ, Cục Hàng hải VN đã nhanh chóng ban hành công điện yêu cầu các đơn vị triển khai công tác phòng chống thiên tai áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (17/9), bão số 5 đã đi vào vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Tốc độ di chuyển của bão trong những giờ qua ổn định ở khoảng 15-20km/giờ. Một số dải mây phía tây của bão đã gây mưa vừa đến mưa to cho một số địa phương ở Trung bộ.

Dự báo, trong sáng mai (18/9), bão số 5 còn có xu hướng mạnh lên thêm khoảng 1 cấp so với hiện tại, tức cấp 10-11, giật cấp 13, tốc độ di chuyển nhanh, khoảng hơn 20km/h. Tuy nhiên, khi đi vào gần bờ, bão có xu hướng giảm cường độ so với các bản tin dự báo trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.