Xã hội

Khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu Thia

12/10/2017, 06:05

Phó giám đốc Sở GTVT Yên Bái cho biết, dự kiến sẽ thi công lại cầu, ước tính kinh phí khoảng 25 tỷ đồng.

3

Anh Đinh Hữu Dư

Thời điểm xảy ra sự cố, anh Đinh Hữu Dư (SN 1988, quê Ninh Bình) - phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái đang tác nghiệp trên cầu, cùng một số người khác đang di chuyển đều đã bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Ông Đỗ Nhân Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT Yên Bái cho biết, cầu Thia bị sập là cầu Thia cũ nằm trên tuyến QL32 cũ (nay gọi là tuyến đường tỉnh 174 nối Văn Chấn - Trạm Tấu) được xây dựng năm 1988 với chiều dài 150m.

Đến năm 2005, bị xói sau mố cầu gây nguy hiểm nên Sở GTVT Yên Bái đã xây thêm một mố trụ và hệ thống dầm dài 24m, nâng chiều dài cầu Thia cũ lên 174m.

4

Cầu Thia cũ bị sập khiến nhiều người bị nước lũ cuốn trôi

Ngày 26/2/2011, cầu Thia mới được khởi công cùng tuyến đường tránh TX Nghĩa Lộ, thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL32 đoạn Nghĩa Lộ - Vách Kim. Sau khi tuyến tránh TX Nghĩa Lộ và cầu Thia mới hoàn thành, tuyến QL32 cũ cùng cầu Thia đã được bàn giao cho địa phương quản lý.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu chiều 11/10, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường rào chắn, đặt biển cấm người và phương tiện qua lại. Đồng thời, bố trí lực lượng tại ngã 3 giao giữa QL32 cũ (ĐT 174) và tuyến tránh TX Nghĩa Lộ (QL32) để phân luồng các phương tiện lưu thông theo tuyến đường tránh.

Về phương án khắc phục cầu Thia, ông Bùi Danh Tú, Phó giám đốc Sở GTVT Yên Bái cho biết, dự kiến sẽ thi công lại cầu, ước tính kinh phí khoảng 25 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.