An ninh hình sự

Khánh Hòa: Bắt nghi phạm người Nga bị Interpol truy nã

07/07/2017, 19:37

Sau khi được tại ngoại để hầu tòa về hành vi mua bán, sản xuất và tàng trữ trái pháp chất ma túy...

10.1
Nghi phạm Bering Ekateria tại cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: B.A

Chiều 7/7, thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Cục truy nã tội phạm (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) để chuyển giao đối tượng người Nga tên Bering Ekateria (47 tuổi) cho Văn phòng Interpol Việt Nam di lý về Liên bang Nga. Bering Ekateria bị bắt theo lệnh truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) từ tháng 2.2015, theo báo Lao động.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 9/2013, lực lượng an ninh Liên bang Nga đã phát hiện và bắt giữ vợ chồng Bering Ekateria để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xem thêm video:

Tuy nhiên, trong thời gian Bering Ekateria đang được tại ngoại, cuối năm 2014, nghi phạm này bỏ trốn sang Việt Nam. Đến tháng 2/2015, Interpol phát lệnh truy nã đối với bà Bering Ekateria. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm này đang lẩn trốn ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Tại Nha Trang, Bering Ekateria thuê một căn nhà trên đường Trần Phú và xin vào làm nhân viên tại một điểm spa trên đường Hùng Vương (TP Nha Trang), tờ Zing.vn thông tin thêm.

Sau một thời gian theo dõi, trưa 7/7, các trinh sát Phòng PC52 bắt được Bering Ekateria khi đang ở trong căn hộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.