Du lịch

Khánh Hòa: Chưa thể đưa khách tham quan đảo du lịch Hòn Mun

28/11/2017, 09:00

Cơn bão số 12 (đầu tháng 11) gây thiệt hại nặng cho đảo du lịch Hòn Mun

IMG_9060

Nhiều hoạt động du lịch đã được khôi phục trên vịnh Nha Trang sau cơn bão 12. Tuy nhiên, hiện đảo Hòn Mun vẫn chưa thể đón khách.

Theo đó, bão số 12 đã đánh sập cầu cảng bê tông lên đảo dài khoảng 15m; nhà trung tâm thông tin du khách, chòi nghỉ… cũng bị tốc mái, hư hỏng nặng. Ước tính toàn bộ thiệt hại do bão gây ra khoảng 4-5 tỷ đồng.

Ngoài cơ sở hạ tầng, rặng san hô tự nhiên dưới biển cũng bị tổn hại do sóng ngầm mạnh đánh vỡ nhiều đoạn.

Ban quản lý Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vào đầu tuần tới sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng để có thể đón khách du lịch đến với Hòn Mun vào trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, phối hợp với các chuyên gia cấy lại số san hô bị gãy lên vùng nước ở phía bắc Hòn Mun, với diện tích khoảng 400m2.

dao hon min

Vị trí đảo Hòn Mun trong vịnh Nha Trang. Ảnh: Google Map

Hòn Mun là đảo hòn đảo du lịch nổi tiếng trong hệ thống các đảo thuộc vịnh Nha Trang với hệ sinh thái phong phú và đa dạng, đặc biệt là về san hô, hiện đã phát triển được tới 350 loài. Khu bảo tồn biển đầu tiên ở nước ta được thiết lập tại khu vực đảo Hòn Mun.

Được biết, trước khi bị thiệt hại do bão số 12, mỗi ngày, hòn đảo này đón gần 1.500 khách du lịch đến thăm, khám phá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.