Xã hội

Khánh Hòa: Liên tiếp phát hiện khai thác cát trái phép, tang vật bị tẩu tán

01/12/2022, 12:23

Nhiều vụ khai thác cát trái phép được cơ quan chức năng địa phương ở Khánh Hòa phát hiện, nhưng điều lạ tang vật bất ngờ bị tẩu tán...

Ngày 1/12, theo thông tin từ UBND xã Cam Phước Đông (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ khai thác cát trái phép thời gian qua. Tuy nhiên, trong lúc chính quyền địa phương chưa xử lý vi phạm hành chính, hàng trăm khối cát lậu là tang vật vụ việc bất ngờ bị tẩu tán khỏi hiện trường.

Trước đó, ngày 23/11, UBND xã Cam Phước Đông phát hiện ông Hoàng Quốc Huy (SN 1983, trú ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông) điều khiển xe máy đào vào khu vực suối bên núi Đá Voi (thuộc địa phận thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông), để múc cát từ dưới lòng suối đưa lên xe tải. Thời điểm này, còn có các xe tải khác đang chờ sẵn.

img

Một trong những vụ khai thác cát trái phép được lực lượng chức năng Cam Ranh (Khánh Hòa) phát hiện trong thời gian vừa qua.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có hàng trăm khối cát đổ thành nhiều đống. Trong đó, có một máy múc đang múc cát lên xe ben. Tổ kiểm tra đã mời ông Huy điều khiển xe máy múc về trụ sở UBND xã Cam Phước Đông xử lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao Thông, Công an xã Cam Phước Đông cho biết, đơn vị đã hỗ trợ chính quyền đưa xe cơ giới chuyên dụng đào múc đất về trụ sở xã để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Thế nhưng, trong lúc vụ việc chưa được UBND xã Cam Phước Đông xác minh, xử lý kịp thời thì sáng 29/11 phát hiện hàng trăm khối cát khai thác trái phép nêu trên bỗng dưng… biến mất bất thường.

Mở rộng hiện trường kiểm tra, đến 11h30 cùng ngày (29/11), UBND xã Cam Phước Đông phát hiện tại thửa đất 33, tờ bản đồ số 45 ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông có hai đống cát cách nhau khoảng 100m, nhưng không xác định được chủ sở hữu. Đống cát thứ nhất khoảng 217m3, đống cát thứ hai khoảng 168m3.

Theo biên bản được cơ quan chức năng lập về vụ việc này vào trưa 29/11, bà Lê Thi Lan (SN 1959, trú ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông) cho biết, hai đống cát với tổng khối lượng ước tính hơn 380m3 nằm trên thửa đất của gia đình bà. Toàn bộ số cát này của ông Phạm Trương Lập (SN 1982, trú ở thôn Trà Sơn, xã Cam Phước Đông) tự ý đổ vào. Còn việc có liên quan đến tang vật vụ khai thác cát được phát hiện trước đó hay không, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây không phải vụ việc đầu tiên, tang vật từ các vụ khai thác cát trái phép bất ngờ bị tẩu tán khỏi hiện trường.

Ông Đoàn Công Nhân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Cam Ranh cho biết, qua theo dõi tiếp nhận phản ánh của người dân tại thôn Suối Môn (xã Cam Phước Đông), ngày 24/11 vừa qua, Phòng phối hợp với UBND xã và Đội Thanh niên xung kích TP. Cam Ranh kiểm tra khu vực đất rừng sản xuất tại thôn Suối Môn. Qua kiểm tra, phát hiện tại khu vực thửa đất số 56, tờ bản đồ số 4, diện tích 38.437m2, có tình trạng chẻ đá, khai thác cát, đất nền, san ủi, múc đất làm biến dạng địa hình.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND xã Cam Phước Đông khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn, xác lập hồ sơ xử lý kịp thời các hành vi hủy hoại đất và khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, số cát là tang vật vụ việc này bất ngờ bị tẩu tán.

Theo báo cáo UBND xã Cam Phước Đông gửi UBND TP.Cam Ranh cho thấy, ngày 24/11, xã đã chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai canh gác, giữ tang vật. Tuy nhiên, sau 17h cùng ngày, do mưa lớn nên có sơ suất trong canh gác. Đến sáng 25/11, tổ đi kiểm tra hiện trường thì phát hiện toàn bộ số cát đã không còn.

“UBND xã nhận định việc tẩu tán cát xảy ra vào thời điểm sau 17h ngày 24/11 đến trước 2h ngày 25/11. Hiện trường có dấu vết đưa hết cát ra suối. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã sơ suất trong canh gác nên để các đối tượng tẩu tán tang vật vi phạm. Ước tính khối lượng cát bị tẩu tán khoảng 150m3…”, báo cáo nêu.

Riêng vụ việc khai thác cát liên quan ông Hoàng Quốc Huy, UBND xã Cam Phước Đông cho biết, đã phối hợp với Công an TP. Cam Ranh và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố làm việc với ông Huy. Trong biên bản, ông Huy cho biết, thời điểm đó, ông đang gia cố bờ đất để không bị sạt lở khi mùa mưa tới.

Ông Huy không thừa nhận hành vi khai thác cát và không cung cấp được thông tin đất đai cũng như các xe ben hoạt động cùng thời điểm với xe múc do ông Huy điều khiển.

UBND xã Cam Phước Đông đã có công văn yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Cam Ranh xác định vị trí sử dụng đất để đối chiếu với thông tin sử dụng đất của ông Huy. Sau khi có kết quả, UBND xã sẽ làm việc với ông Huy để xác định lại hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm, từ đó có cơ sở xác lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh, thành phố đã nắm được thông tin về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực Đá Voi nói riêng và xã Cam Phước Đông nói chung. UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì xác lập hồ sơ, tham mưu thành phố xử lý nghiêm theo quy định. Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND thành phố nếu không kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương.

UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản yêu cầu UBND xã Cam Phước Đông xử lý trường hợp vi phạm về khoáng sản, đất đai trên địa bàn xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND xã xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ tham mưu quản lý đất đai, quản lý khoáng sản tại địa phương, để xảy ra sai phạm mà không kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý, ngăn chặn kịp thời.

"Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, xác định đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm về đất đai, khoáng sản; xác định cụ thể thông tin từng thửa đất, nguồn gốc và người sử dụng đất tại các khu vực phát hiện hành vi vi phạm để xác lập hồ sơ xử lý, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu các thửa đất", văn bản nêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.