Xã hội

Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, xử lý "cát tặc" sau phản ánh Báo Giao thông

10/06/2020, 14:28

Qua ghi nhận, tình trạng "cát tặc" khai thác quy mô đã không còn tái diễn.

img
Một trường hợp khai thác cát trộm vào ngày 8/6 được đồn biên phòng Đầm Môn phát hiện, lập biên bản xử lý.

Ngày 10/6, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu các đồn biên phòng trên địa bàn tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi tài nguyên tại khu vực biên giới biển.

Tại đồn biên phòng Đầm Môn (xã Vạn Thạnh Vạn Ninh), Trung tá Phạm Tuấn Hùng, Trưởng đồn Biên phòng Đầm Môn thông tin, sau phản ánh của Báo Giao thông về nạn khai thác cát trái phép tại khu vực biên giới biển, đơn vị tiếp tục cho lực lượng tuần tra khu vực, đặc biệt trên tuyến đường Đầm Môn, với chiều dài khoảng 15km.

“Tuyến đường này đang trong giai đoạn thi công, nâng cấp, mở rộng nên lượng xe thi công, chở vật liệu xây dựng ra vào lớn. Một số đối tượng thường trà trộn để múc cát trộm. Đồn phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát phương tiện, túc trực các vị trí để ngăn chặn, xử lý kịp thời”, Trung tá Hùng cho biết.

Thực tế ghi nhận của Báo Giao thông và từ độc giả, hoạt động khai thác cát quy mô như đưa xe múc, xe tải lớn đã không còn tái diễn. Dẫu vậy, thỉnh thoảng vẫn có vài xe ba gác, xe tải nhỏ hoạt động. Giải thích về điều này, theo Trung tá Hùng, thời gian qua, khu vực Bắc Vân Phong có nhiều phát triển về kinh tế, xã hội; người dân xây dựng nhà cửa, hàng quán nhiều, kéo theo nhu cầu lớn về VLXD.

“Đây là vùng đất cát, bà con sống bao đời ở đây có tâm lý xây nhà thì cứ ra xúc vài xe cát về san nền. Đồn phát hiện cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà con. Tuy nhiên, những hành vi chây ì chúng tôi lập biên bản, xử lý”, Trung tá Hùng cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.