Hạ tầng

Khánh thành cầu Bình Than vượt sông Đuống

11/01/2016, 08:01

Tỉnh Bắc Ninh đã khánh thành cầu Bình Than bắc qua sông Đuống nối liền 2 huyện Quế Võ và Gia Bình.

24
Công trình cầu Bình Than

Cầu được khởi công xây dựng từ tháng 11/2012 có quy mô thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực. Cầu chính dài 1.659,7m sử dụng dầm hợp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng; cầu nhánh dài hơn 370m, chiều rộng cầu 16m, đường dẫn cầu rộng từ 8-11m; điểm đầu thuộc địa phận xã Vạn Ninh, Gia Bình; điểm cuối thuộc địa phận xã Đức Long, Quế Võ. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.635 tỷ đồng với thời gian thực hiện dự án từ năm 2012-2016.

Cầu Bình Than được khánh thành không chỉ mang lại giá trị về kinh tế, sự phát triển giao thương giữa các vùng trong tỉnh với khu vực mà đây còn là cây cầu mang ý nghĩa văn hóa, gắn kết văn hóa, lịch sử quá khứ với hiện tại. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.