Hạ tầng

Khánh thành cầu lớn nhất trong 7 cầu trên đường tỉnh 864

21/01/2017, 10:36
image

Sau 18 tháng thi công, đến nay cầu Cái Bè 2 hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch hơn 4 tháng.

IMG_5615

Cầu Cái Bè 2 thi công vượt kế hoạch hơn 4 tháng. Ảnh: Hải Đường

Sáng 21/1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Cái Bè 2, nối thị trấn Cái Bè với xã Đông Hòa Hiệp trên đường tỉnh 864.

Cầu được khởi công tháng 9/2015, là một trong những cây cầu cuối cùng và lớn nhất của 7 cầu trên đường tỉnh 864, nằm bên bờ Bắc sông Tiền và hành lang kinh tế phía Nam của tỉnh Tiền Giang.

Cầu Cái Bè 2 có tổng chiều dài trên 200m, rộng 10m, sử dụng hệ dầm bêtông tiền áp và dầm Super T với tổng mức đầu tư trên 125 tỉ đồng. Sau 18 tháng thi công, đến nay cầu hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch hơn 4 tháng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, cầu Cái Bè 2 hoàn thành kết nối thông suốt tuyến đường tỉnh 864.

Qua đó, tạo điều kiện đi lại thông thoáng cho người dân thị trấn Cái Bè và xã Đông Hòa Hiệp. Ngoài ra còn có ý nghĩa về mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và làm giảm áp lực lưu thông trên QL1

“Việc giao thông thông suốt trên đường tỉnh 864 không chỉ giải quyết thế độc đạo, mà còn là trục kết nối phát triển ba trung tâm lớn của tỉnh, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhanh khu vực kinh tế ven sông Tiền, đáp ứng lòng mong mỏi và hy vọng của mọi người dân trong vùng”, ông Tuấn cho biết.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.