Chính trị

Khánh thành cột mốc 275 biên giới Việt Nam – Campuchia

26/12/2015, 21:12

Chiều 26/12, Việt Nam và Campuchia khánh thành cột mốc 275 tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phơ Nôm Đân

khanh-thanh-cot-moc-275-tren-tuyen-bien-gioi-viet-
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại lễ khánh thành cột mốc 275

Chiều 26/12, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen cùng đoàn cán bộ cấp cao hai nước Việt Nam và Campuchia đã đến dự lễ khánh thành cột mốc 275, tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phơ Nôm Đân (An Giang - Takeo).

An Giang có đường biên giới đất liền giáp Vương quốc Campuchia gần 100km. Cột mốc 275 là cột mốc thứ 34 đã được xây dựng xong trên địa bàn, hiện nay còn 1 cột mốc đang xây dựng và 11 cột mốc đã xác định được vị trí. Các cột mốc xây dựng xong tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, phối hợp tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn nhằm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm…

Với việc khánh thành cột mốc 275, tính đến nay, hai bên đã xác định trên thực địa được vị trí của 312/371 cột mốc, đạt 84%; xây dựng được 309/371 cột mốc, đạt 83%; phân giới được khoảng 929km, đạt khoảng 82%; quy thuộc được 109 cồn bãi trên sông suối (trong đó quy thuộc về Việt Nam 42 cồn bãi; quy thuộc về Cam-pu-chia 67 cồn bãi), nghiệm thu song phương được 248/371 bộ hồ sơ cột mốc chính (đạt 66,8%).

khanh-thanh-cot-moc-275-tren-tuyen-bien-gioi-viet-
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen bắt tay mừng khánh thành cột mốc 275

Tại buổi lễ, ông Lay Vannak, tỉnh trưởng tỉnh Tà Keo (Campuchia) cho biết, thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 27/12/1985 và Hiệp ước bổ sung ký ngày 10/10/2005, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã cử Đội phân giới cắm mốc số 4 làm nhiệm vụ kiểm tra, đo đạc và xác định vị trí cột mốc biên giới cùng với đội Phân giới cắm mốc đất liền số 9 của tỉnh An Giang (Việt Nam), hai đội đã thống nhất với nhau xác định 33 vị trí.

Vốn có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau do đó hai nước có thể xác định đường biên giới một cách rõ ràng trên cơ sở đảm bảo an ninh, ổn định, hữu nghị và hợp tác để phát triển trên mọi lĩnh vực nói chung và nhân dân hai tỉnh chúng ta sống trong khu vực biên giới an ninh trật tự có thể kinh doanh và tạo điều kiện tăng hiệu quả làm cho phát triển không ngừng, đời sống của nhân dân tăng trưởng về mọi mặt và tất cả chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam – Campuchia và nhất là giữa hai tỉnh Tà keo và An Giang sẽ có sự phát triển nhanh chóng phù hợp với chủ trương của hai nước đã xác định và quyết tâm cùng nhau giữ gìn bảo vệ cột mốc 275

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.