Xã hội

Khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 tại TP.HCM

08/05/2016, 16:20

Sáng 8/5, Lễ khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam được tổ chức tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

2
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM cắt băng khánh thành. Ảnh Đỗ Loan

Sáng 8/5, Lễ khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1 được tổ chức tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tham dự buổi lễ có nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Phó Pháp chủ Ban thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, phật tử đến dự....

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: "Tăng, Ni là linh hồn của Phật giáo, giai đoạn nào Tăng, Ni đào tạo tốt thì giai đoạn đó Phật giáo hưng thịnh, góp phần phụng sự đất nước. Trong lịch sử Việt Nam, giáo lý đạo Phật thấm nhuần đời sống người Việt Nam. Lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận nhiều vị Tăng, Ni tài năng, đức độ góp phần sự phát triển của đất nước. Việc xây dựng Học viện là sự kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là niềm vui chung của toàn thể đồng bào Phật giáo TP. Điều này cho thấy Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, luôn tạo điều kiện đối với tôn giáo nói chung..."

5
Ông HT. Yoshymyju Daichi đại diện phật giáo Nhật Bản tặng hoa chúc mừng Học viện Phật giáo Việt Nam

Hiện tại Học viện có 11 khoa gồm: khoa Triết học Phật giáo, khoa Hoằng pháp, Phật giáo Việt Nam, Lịch sử Phật giáo, khoa Anh ngữ Phật pháp, Trung văn, Sanskrit...

Trong tương lai, Học viện sẽ mở thêm một số khoa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Giáo hội và đạo tạo cấp Tiến sĩ khi được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ để tiết kiệm nguồn chi phí cho tăng ni sinh phải du học nước ngoài.

3
Học viện Phật giáo Việt Nam tặng bảng vàng công đức cho các mạnh thường quân

Tổng số Tăng Ni sinh (TNS) được Học viện đào tạo từ khóa I đến khóa XI (2015 – 2019) gần 5.000 TNS. Sau khi tốt nghiệp, các Tăng Ni sinh (từ khóa I đến khóa IX) được Học viện giới thiệu đến các trường Đại học Quốc tế khoảng 300 TNS ở các nước như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc, Lãnh thổ Đài Loan, Mỹ, Úc... tiếp tục nghiên cứu Phật học hoặc học ở các ngành khác với cấp học Thạc sĩ, Tiến sĩ và Hậu Tiến sĩ.

1
Ông Tất Thành Cang Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM trồng cây tại Học viện

Sau hơn 3 năm nỗ lực và quyết tâm, công trình đã hoàn tất tòa Hành chánh, dãy Học đường, dãy Tăng viện, dãy Ni viện, Chánh điện tạm và khu nhà bếp. Mỗi tòa chính gồm năm tầng (ngoại trừ tòa hành chánh), mỗi tầng gồm 500m2, đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của tăng sinh. Tổng chi phí xây dựng giai đoạn 1 khoảng 180 tỷ đồng

4
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã hoàn thành giai đoạn 1

Giai đoạn 2, với diện tích 14 hecta đất còn lại sẽ là nơi mà Hội đồng Điều hành HVPGVN sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng trong vài năm tiếp theo, bao gồm: Hội trường 2000m2  với sức chứa 3000 người, với các tiện ích cho hội thảo quốc gia và quốc tế. Chánh điện 1800m2  với sức chứa 2500 người làm lễ cùng một lúc. Tòa Thư viện lớn với sức chứa 1 triệu đầu sách. Khu nhà khách quốc tế gồm 150 phòng, tiêu chuẩn 3 sao. Các tòa nhà dành cho các khoa thuộc Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên, Khoa quản trị và giáo dục. Chi phí xây dựng các hạng mục cho giai đoạn 2 khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.