Showbiz

Kết quả chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2019: Khánh Vân khóc khi được xướng tên

07/12/2019, 23:47

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Trần Khánh Vân chiến thắng, giành vương miện Brave heart.

img
Nguyễn Trần Khánh Vân tiếp bước H'hen Niê trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Ngày 7/12, trải qua 3 tháng với nhiều hoạt động, đêm thi Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã chính thức diễn ra tại Nha Trang. Vượt qua 44 người đẹp, Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) đến từ TP.HCM đã xuất sắc giành vương miện.

Hai ngôi vị Á hậu lần lượt thuộc về Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203).

Nguyễn Trần Khánh Vân có gương mặt sáng nhất trong 3 thí sinh lọt vào tốp 3. Dù phần trả lời các câu hỏi của BGK không thật sự xuất sắc nhưng cô đã vượt qua Thúy Vân và Kim Duyên trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019.

Nhiều người cho rằng, kiểu tóc, cách trang điểm và trang phục của Khánh Vân đã mang lại cho cô những điểm cộng so với hai đối thủ trong vòng thi cuối cùng.

Ngay khi được xướng tên, Khánh Vân không kìm được cảm xúc, cô đã khóc ngay khi được trao vương miện.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, cao 1m74, nặng 52kg, sở hữu số đo ba vòng 83 - 60 - 91. Trước khi thi hoa hậu, cô từng tham gia nhiều cuộc thi về nhan sắc và người mẫu.

Trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân đoạt được 2 giải phụ là "Best Catwalk" và "Người đẹp Áo dài".

Trong đêm chung kết, 45 thí sinh bước vào phần đồng diễn và sau đó, BTC lần lượt công bố top 15, top 10, top 5 rồi chọn ra top 3.

Top 15 của cuộc thi gồm: Lương Ý Như (SBD 134), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Vũ Quỳnh Trang (SBD 330), Phạm Thị Anh Thư (SBD 144), Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Vũ Thị Hòa Liên (SBD 250), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Lê Hoàng Phương (SBD 231), Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 241), Nguyễn Diana (SBD 150), Đào Thị Hà (SBD 334).

img
Phạm Hồng Thúy Vân trong phần công bố thí sinh lọt vào top 15

Top 15 đã có thời gian để giới thiệu về bản thân mình và sau đó, họ trình diễn phần thi bikini.

Sau màn trình diễn này, BTC đã gọi tên top 10 gồm Phạm Thị Anh Thư, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Nguyễn Trần Khánh Vân, Vũ Quỳnh Trang, Đào Thị Hà, Lê Thu Trang, Phạm Hồng Thúy Vân, Lương Ý Như.

img
Dàn thí sinh lọt vào top 10 của cuộc thi

img
Top 10 thí sinh lọt vào phần thi dạ hội

Sau khi top 10 thể hiện trình diễn trang phục dạ hội, BTC công bố top 5 bước vào vòng thi ứng xử.

Top 5 của cuộc thi gồm Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Phạm Hồng Thúy Vân, Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Trần Khánh Vân và Đào Thị Hà.

Các thí sinh cùng bốc thăm giám khảo để trả lời ứng xử và sau đó, top 3 được lựa chọn để trả lời một câu hỏi chung.

Top 3 bao gồm Phạm Hồng Thúy Vân, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và Nguyễn Trần Khánh Vân.

img
Top 3 của cuộc thi là ba người đẹp Phạm Hồng Thúy Vân, Nguyễn Trần Khánh Vân và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cũng trong đêm chung kết, BTC còn trao các giải thưởng phụ cho thí sinh. Danh sách giải thưởng phụ như sau:

- Người đẹp được yêu thích nhất số báo danh 250 Vũ Thị Hòa Liên

- Người đẹp thân thiện số báo danh 134 Lương Ý Như

- Người đẹp tài năng số báo danh 229 Nguyễn Ngô Hoàng Nhi

- Người đẹp áo dài số báo danh 202 Nguyễn Trần Khánh Vân

- Người đẹp biển số báo danh 231 Lê Hoàng Phương

- Người đẹp thể thao số báo danh 150 Nguyễn Diana

- Người đẹp truyền thông số báo danh 218 Phạm Hồng Thúy Vân

- Người đẹp bản lĩnh số báo danh 330 Vũ Quỳnh Trang

- Người đẹp thời trang số báo danh 242 Nguyễn Thị Hương Ly

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.