Pháp luật

Khen thưởng lực lượng giải cứu con tin ở Đắk Lắk

08/10/2016, 14:52
image

Khen thưởng các chiến sĩ giải cứu thành công con tin bị đối tượng bắt cóc, khống chế tại Đắk Lắk.

Ảnh chụp Màn hình 2016-10-07 lúc 22.24.01

Khống chế kẻ bắt giữ con tin sau 6 tiếng đồng hồ tại Đắk Lắk

Sáng 8/10, lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã quyết định trao thưởng đột xuất 5 triệu đồng cho đội Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát Đặc nhiệm đã mưu trí, dũng cảm tham gia giải cứu an toàn thiếu niên bị một đối tượng bắt có, dùng dao khống chế làm con tin trong tiệm internet. 

_MG_3208

Các chiến sĩ tham gia giải cứu con tin được khen thưởng

 Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào tối 7/10, tại quán internet Center 3 (số 172 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đối tượng  Nguyễn Ngọc Phương (SN 1991, ở phường Tân An) đã dùng dao khống chế em Y Dang Knul (học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai). Sau đó, đối tượng yêu cầu lực lượng Công an phải cung cấp cho hắn một khẩu súng AK có đầy đạn, nếu không sẽ giết hại con tin.

Ảnh chụp Màn hình 2016-10-07 lúc 22.31.56

Hung khí đối tượng dùng khống chế con tin.

 Nhận tin báo, lãnh đạo CA TP Buôn Ma Thuột đã cùng đội Cảnh sát Hình sự, CA phường Tân An và đội Cảnh sát Đặc nhiệm của phòng Cảnh sát Bảo vệ - Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường; tổ chức thực hiện phương án bắt thành công đối tượng, thu hai dao tang vật, giải cứu an toàn cho cháu Y Dung.

>>> Xem video:       

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.