Điều tra

Khen thưởng lực lượng phá án giết người đêm Noel ở Sơn Tây

28/12/2015, 05:53

Sợ liên lụy, đêm Noel 24/12, Ngọc đã ra tay sát hại vợ chồng bà Nhỡ để trả thù.

giết hai vợ chồng chủ nợ để trả thù
Đối tượng Nguyễn Công Ngọc - thủ phạm vụ giết người đêm Noel gây rúng động

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội, biểu dương chiến công khám phá nhanh vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào đêm Noel 24/12 tại số nhà 66/24 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây. Đồng thời, quyết định thưởng cho 3 đơn vị PC45, PC54 và Công an TX Sơn Tây, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm T.Ư. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an TP Hà Nội khẩn trương củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và chuyển CQĐT tiếp tục điều tra, sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật.

Trước đó, ngày 25/12, cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm gây án là Nguyễn Công Ngọc (SN 1990, thường trú tại tập thể Nhà máy Z151, Xuân Khanh, TX Sơn Tây). Ngọc khai nhận đã vào nhà ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955) và vợ là bà Phạm Thị Nhỡ (SN 1958) tại địa chỉ trên, dùng búa, dao giết chết cả hai nạn nhân, cướp 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 MBH và 1 đôi dép, sau đó đốt nhà nạn nhân để xóa dấu vết.

Tại CQĐT ngày 27/12 Ngọc khai, do thường chơi cờ bạc “lô đề” với bà Nhỡ và tính đến ngày 16/12 đã thua và phải viết giấy vay nợ bà Nhỡ số tiền 23 triệu đồng. Chiều 22/12, Ngọc bị bà Nhỡ đòi tiền và dọa sẽ báo cơ quan Ngọc công tác. Sợ liên lụy, tối 24/12, Ngọc đã ra tay sát hại vợ chồng bà Nhỡ để trả thù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.