Xã hội

Khen thưởng 7 cá nhân cứu người sau TNGT 4 người chết ở Long An

13/01/2019, 12:50

Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 7 cá nhân nỗ lực cứu người trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng chiều 2/1 tại Long An.

img
Khen thưởng nhiều cá nhân trong vụ container gây TNGT ngã tư Bình Nhựt khiến 4 người tử vong.

Trưa 13/1, Công an tỉnh Long An cho biết, đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 7 cá nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 2/1 tại ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Các cá nhân này đã có thành tích thật xuất sắc trong cấp cứu người, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người chết, 18 người bị thương, 21 mô tô hư hỏng.

Các cá nhân được vinh danh, khen thưởng, gồm: Trần Quốc Lợi, Nguyễn Văn Kiệt, Lục Anh Minh (cùng ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức), Đặng Trường Giang (ngụ ấp 6), Nguyễn Văn Đạo, Võ Tuấn Dũng (ngụ ấp 4, cùng xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức ), Nguyễn Thị Phượng (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, Bến Tre). Ngoài giấy khen, các cá nhân nhận tiền thưởng 420.000 đồng.

Được ủy quyền, thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Bến Lức đã chân thành cảm ơn những cá nhân nhiệt tình giúp đỡ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Đây có thể xem là hành động tốt, từ việc làm ý nghĩa đó đã góp phần làm giảm số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. “Mong muốn các anh chị tích cực tham gia vào các mặt công tác xã hội, phát huy làm có ích, mình vì mọi người” ông Hùng nói.

Theo ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức, chủ phương tiện gây tai nạn, liên tục từ sau ngày phương tiện container gây tai nạn, công ty đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ chi phí cho nạn nhân. Công ty đang tích cực phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An trong việc điều xử lý vụ tai nạn, đồng thời tổ chức thương lượng bồi thường cho các nạn nhân tử vong và bị thương.

"Trong số 18 nạn nhân bị thương nằm điều trị ở 2 Bệnh viện Long An và Chợ Rẫy (TP.HCM) đã xuất viện hết 9 ca, hiện còn 9 ca, Bệnh viện Chợ Rẫy đang tiếp tục điều trị", ông Nhàn cho biết.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h30 chiều 2/1, tài xế Phạm Thanh Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) điều khiển xe container mang BKS 62C.043.48 kéo rơmoóc 62R.001.08 chở đầy gạo đi từ hướng miền Tây về TP.HCM. Khi đến Km 1934+340 QL1 giao lộ ngã tư Bình Nhựt thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh gây tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương, 21 phương tiện hỏng nặng.

Qua xét nghiệm máu, xác định tài xế có chất ma túy và nồng độ cồn. Hai ngày sau, tài xế bị cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.