Đời sống

Khen thưởng sỹ quan cứu nữ giáo viên nhảy cầu tự tử tại Bắc Giang

31/08/2019, 08:59

Dũng cảm nhảy xuống sông Lục Nam cứu nữ giáo viên tiểu học nhảy cầu tự tử, một sỹ quan Quân đoàn 2 được khen thưởng.

img
Lãnh đạo Quân đoàn 2 trao Bằng khen cho Đại úy Trần Xuân Tiến. Ảnh: Mạc Yến

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức lễ tuyên dương và tặng Bằng khen cho Đại úy Trần Xuân Tiến (SN 1987, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 421, Sư đoàn 306, Quân đoàn 2) vì đã dũng cảm nhảy xuống sông Lục Nam cứu người gặp nạn.

img
Lãnh đạo UBND huyện Lục Nam trao giấy khen cho Đại úy Trần Xuân Tiến. Ảnh: Mạc Yến

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND huyện Lục Nam cũng tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, kịp thời biểu dương tinh thần dung cảm cứu người của Đại úy Trần Xuân Tiến.

Tại buổi tuyên dương, các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã biểu dương tinh thần dũng cảm, gan dạ của Đại úy Trần Xuân Tiến. Đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân đoàn lấy đó làm động lực để thi đua, rèn luyện, lan tỏa nhiều cách làm hay, việc làm tốt.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 11h ngày 28/8, trong lúc đang đi đường qua thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Đại úy Trần Xuân Tiến đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu sống chị Hoàng Thị B (SN 1987, quê ở xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Được biết, chị B. là giáo viên công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn. Hai vợ chồng chị B sinh được 3 con (2 gái, 1 trai), cháu trai út mới 6 tháng tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị B. đã nhờ người đi cầu bế hộ con trai út rồi bất ngờ nhảy xuống sông Lục Nam tự tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.