Góc nhìn

Khen vũ khí Nga hết lời nhưng Iraq chọn mua "hàng" Mỹ

23/01/2016, 21:10

Trong khi ngợi khen hết lời về hiệu quả của vũ khí Nga thì Iraq lại ký với Mỹ nhiều gói mua vũ khí.

1-nga-chuyen-giao-vu-khi-cho-iraq-ngay-truoc-mat-m

Mặc dù toàn bỏ tiền ra mua vũ khí của Mỹ nhưng Iraq vẫn ngợi khen vũ khí Nga hết lời.

Hôm 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của quân đội nước này rằng các vũ khí của Nga được họ mua về đều phát huy hiệu quả tối đa trong việc chống khủng bố và đóng vai trò quan trọng tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng của hệ thốngkhí tài quân sự của Iraq.

Điều này dường như đối nghịch với động thái của chính phủ Iraq khi chỉ cách đây hai hôm, vào ngày 21/1, nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận phối hợp với khoảng 400 nhân viên chính phủ và nhà thầu Mỹ. Những nhười này sẽ làm việc tại Iraq ít nhất cho đến năm 2020 để duy trì kho vũ khí và huấn luyện cho các phi công và lực lượng mặt đất của Iraq.

Trước đó, Iraq đã từng công bố việc mua 36 chiếc F-16 của Mỹ và gói vũ khí trị giá 2 tỷ USD mà nước này vừa ký với Mỹ bao gồm nhiều loại bom, tên lửa hiện đại và các hệ thống phòng thủ tối tân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.