Xã hội

Khỉ hoang lại tấn công nhà dân, cắn hai bé trai ở Sóc Trăng

12/03/2019, 19:06

Do không thể hòa nhập với đàn, khỉ hoang lại tiếp tục vào nhà dân phá phách và cắn hai bé trai ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

img
Không thể hòa nhập vào đàn, khỉ hoang ở Sóc Trăng lại tiếp tục vào nhà dân phá phách và cắn người.

Chiều 12/3, ông Lê Minh Đương, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết, huyện đã giao cho Tổ công tác của công an huyện vây bắt con khỉ cắn hai bé trai xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Đương, trước đó, cơ quan chức năng đã đặt bẫy bắt và thả hai con khỉ hoang về rừng phòng hộ nguyên sinh ở xã An Thạnh Nam. Đây là 2 trong 5 con khỉ hoang cắn người xảy ra tại ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Cù Lao Dung, sau khi được thả vào rừng phòng hộ, hai con khỉ này không nhập vào đàn được nên tiếp tục vào nhà dân phá phách và cắn 2 bé trai (5 và 10 tuổi) ở ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam.

Theo tìm hiểu của PV, tại rừng phòng hộ nguyên sinh ở huyện Cù Lao Dung hiện có khoảng 600 cá thể khỉ sinh sống, với diện tích khoảng 1.500 héc-ta.

Trước đó, vào chiều 28/2, cháu Sơn Hoàng Đ. (6 tuổi, ngụ ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn) đang cùng các bạn trong xóm chơi đùa phía sau nhà, bất ngờ cháu Đ. bị bầy khỉ hoang từ trên bụi tre lao xuống cắn, vết thương hở dài 7cm ở bắp chân phải, khâu 10 mũi. Sau đó, người nhà đã đưa cháu Đ. đi tiêm ngừa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.