Hạ tầng

Khi nào khai thác cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi?

25/07/2018, 06:55

Cuối tháng 7/2018, đoạn tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi thông xe tuyến chính, sớm kết nối toàn tuyến...

4

Cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi hình hài, sẵn sàng thông xe kỹ thuật

Tuy nhiên, vấn đề nhiều người quan tâm khi nào đoạn tuyến này mới đưa vào khai thác, cho các phương tiện lưu thông và thu phí?

Ghi nhận tại hiện trường dự án, đoạn tuyến vốn WB (Tam Kỳ - Quảng Ngãi) hoàn thiện thảm các lớp bê tông nhựa (BTN). Hàng loạt mũi thi công tập trung công tác sơn kẻ vạch đường, biển báo, hộ lan, dải phân cách… Bên ngoài tuyến chính, các mũi thi công phụ trợ, đường gom dân sinh đang khẩn trương triển khai. Diện mạo cao tốc hình hài với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn khẩn cấp.

Ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC cho biết, mục tiêu thông xe đoạn tuyến WB, kết nối toàn tuyến dự án vào cuối tháng 7/2018 sắp thành hiện thực.

Ngày 24/7, lãnh đạo VEC làm việc với Quảng Ngãi để thống nhất phương án tổ chức lưu thông cho phương tiện khi thông xe dự án. Ghi nhận PV, với khả năng hoàn thiện nút giao Dung Quất vào cuối tháng 9 tới, các phương tiện không đi hết tuyến vào Quảng Ngãi sẽ gặp khó khăn vì không có lối ra.

Theo lãnh đạo Ban QLDA cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trước mắt đơn vị thông xe kỹ thuật, để phương tiện lưu thông cần đảm bảo các yếu tố đồng bộ, an toàn. Mục tiêu tháng 9/2018 dự án sẽ khai thác, thu phí theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT.

Trước đó, chủ trì cuộc họp về các dự án giao thông trọng điểm (tháng 6/2018), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo VEC đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến chính đoạn WB vào cuối tháng 7/2018 và khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại trong tháng 9/2018 để nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác. “Chỉ được tổ chức thu phí khi dự án hoàn thiện đồng bộ”, Bộ trưởng nói.

Thị sát hiện trường dự án cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ghi nhận nỗ lực triển khai, cán đích tuyến chính đoạn WB (Tam Kỳ - Quảng Ngãi) của các đơn vị. “Công trình sẵn sàng thông xe, cao tốc đã xong nhưng phải sạch, gọn gàng và đồng bộ”, Thứ trưởng nói và lưu ý các đơn vị rút kinh nghiệm đoạn tuyến JICA (cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ) thông xe gần năm nay nhưng còn nhiều hạng mục phụ trợ dang dở, chưa đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Trước đó, ngày 2/8/2017, Bộ GTVT đã tổ chức thông xe, đưa vào khai thác 65km cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ. Với việc thông xe đoạn WB, sớm kết nối toàn tuyến dự án sẽ phát huy hiệu quả công trình, rút ngắn khoảng 1 giờ lưu thông từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi so với QL1, giảm hao mòn, chi phí nhiên liệu phương tiện; mở rộng năng lực thông thương, phát triển kinh tế xã hội địa phương vùng dự án và cả khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.