Xã hội

Khô hạn kéo dài, Cà Mau liên tiếp cháy rừng

08/04/2020, 17:45

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng, khiến nhiều diện tích bị thiệt hại.

img
Đài quan sát bên trong Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau). Ảnh: Gia Minh

Vụ gần đây nhất xảy ra ở Nông trường 402 (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) vào trưa 6/4, với diện tích khoảng 20ha, khu vực bị cháy là tràm chồi tái sinh (sau khai thác) và năn sậy.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 4/4, xảy ra vụ cháy rừng tràm trồng trên đất nông nghiệp của 3 hộ dân ở xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời), diện tích bị cháy ước tính khoảng 3ha rừng tràm từ 1,5 - 2,5 tuổi, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài ra còn có 3 vụ cháy khác, xảy ra trên địa bàn huyện U Minh. Cụ thể: ngày 17/3, xảy ra ở ấp 15, xã Khánh An; ngày 26/3, xảy ra ở ấp 16, xã Khánh An và ngày 1/4 xảy ra ở Khu căn cứ chiến đấu, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau), với tổng diện tích khoảng 3ha.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện nay, tổng diện tích rừng khô hạn trên toàn tỉnh Cà Mau vào khoảng 43.583ha. Trong đó, dự báo cháy cấp III là 1.160ha, cấp IV - cấp nguy hiểm 4.783ha và cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, là 37.639 ha. Mực nước tại các tuyến kênh Vườn Quốc gia U Minh Hạ dao động từ 1,8 - 2,1m, còn tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ dao động từ 0,9 - 1,4m.

Ngoài ra, mực nước dưới các tuyến kênh của lâm phần thấp hơn năm 2019 từ 0,5 - 0,8m, có khả năng khô cạn hoàn toàn. Vì vậy, trong thời gian tới công tác phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Ngay từ đầu mùa khô năm 2019 -2020, các đơn vị đã chủ động xây dựng các công trình phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, hiện toàn lâm phần có 107 chòi quan sát, trong đó có 71 chòi cố định và 36 chòi tạm thời, tại đây luôn bố trí người túc trực, quan sát 24/24h.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.