Xã hội

Khô hạn sẽ kéo dài ở Trung và Nam Trung Bộ

27/03/2015, 20:05

Tình hình thời tiết, thiên văn cả nước trong năm 2015 sẽ có diễn biến phức tạp hơn so với năm 2014.

hạn hán
Tình trạng khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Nam Trung Bộ kéo dài đến khoảng tháng 9/2015

Đó là nhận định của ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng, thủy văn Quốc gia tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 của Bộ TNMT diễn ra vào chiều 27/3. Theo ông Hải, hiện nay, hiện tượng Enso đang ở trạng thái pha nóng và có khả năng xuất hiện El Nino trong mùa mưa bão năm 2015. Dự báo sẽ có khoảng 9-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông (nhiều hơn so với năm 2014). Trong đó, có khoảng 4-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Từ cuối tháng 3-4/2015, nền nhiều phía Bắc tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm là từ 0,5-1 độ. Từ tháng 5-10/2015, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên ít gay gắt và ít có khả năng kéo dài như năm 2014.

Trong những tháng tới, lượng mưa ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ sẽ kéo dài đến khoảng giữa và cuối tháng 9/2015.

Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận đến muộn hơn so với các năm, tình trạng thiếu mưa, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài đến khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 mới dẫn  dần được cải thiện. Xâm nhập mặn lấn sâu ở vùng cửa sông và đồng nội các sống Nam Bộ với độ mặn cao hơn, xuất hiện sớm hơn so với năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.