Y tế

Khoai sọ chữa suy nhược cơ thể

13/11/2017, 14:05

Ngoài là món ăn bổ dưỡng, theo Đông y, khoai sọ có tính bình, tác dụng vào 3 kinh tỳ, vị và đại tràng...

16

Khoai sọ

Củ khoai sọ ích khí bổ thận, phá huyết tán kết, khu phong, chỉ thống, trừ đàm tiêu thũng: Lá và bẹ lá vị cay, tính bình, có tác dụng liễm hãm, chỉ tả, tiêu thũng độc.. Khoai sọ thường dùng để chữa suy nhược cơ thể, hư lao yếu sức, kém ăn, mất ngủ và một số bệnh thường gặp khác.

Cơ thể suy nhược: Khoai sọ 100g, thịt lợn nạc 50g nấu canh ăn trong các bữa cơm. Hoặc khoai sọ 250g (gọt vỏ, thái thành miếng nhỏ), táo tàu 50g, đường đỏ 50g, nấu nhỏ lửa thành món chè, chia 3 – 4 lần ăn trong ngày. Dùng để bồi dưỡng cho những trường hợp cơ thể suy nhược, phiền khát sau khi ốm dậy.

Chữa tiêu chảy, lỵ: 30g lá khoai sọ, 30g cà rốt, vài nhánh tỏi sắc lên uống đến khi ngừng tiêu chảy, kiết lỵ.

Chữa mụn nhọt, đầu đinh: Khi bị mụn nhọt, lấy khoai sọ và giấm với liều lượng bằng nhau cho vào nồi đun sôi tới khi khoai chín nát, nghiễn nhuyễn ra đắp vào vết mụn hoặc đầu đinh. Thuốc sẽ giúp hút mủ trong mụn, giảm sưng đau rất hiệu quả.

Khi bị rắn cắn hoặc ong đốt có thể lấy lá khoai sọ giã nát đắp vào vết đốt cũng giảm đau, hút bớt độc tố ra ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.