Chất lượng sống

Khoảng 3 triệu trẻ mắc tật khúc xạ

11/05/2018, 10:23

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo “Những trường hợp khó trong việc khám và điều trị tật khúc xạ...

13

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Viện Thị giác Brien Holden tại Việt Nam, năm 2015, tỷ lệ tật khúc xạ tại Việt Nam chiếm khoảng 15 - 40%, tương ứng khoảng 14 - 36 triệu người mắc tật khúc xạ. Trẻ em (6 - 15 tuổi) có tỷ lệ mắc tật khúc xạ từ 25 - 40% ở khu vực thành thị, từ 10 - 15% tại khu vực nông thôn. Điều này có nghĩa khoảng 3 triệu trẻ em đang có tật khúc xạ cần được chỉnh kính.

PGS.TS. Nguyễn Đức Anh, nguyên Trưởng khoa Khúc xạ BV Mắt T.Ư nhận định: Dấu hiệu của tật khúc xạ nhiều khi không rõ ràng khiến người bệnh chủ quan, không đi khám để được phát hiện và điều trị sớm. “Đối với trẻ nhỏ, chỉnh kính là phương pháp điều trị tật khúc xạ hữu hiệu nhất. Các giải pháp như tập mắt, thuốc nhỏ mắt, yoga… được quảng cáo chữa tật khúc xạ đều không mang lại hiệu quả. Do vậy, cần tỉnh táo để tránh “tiền mất, tật mang”. Thực tế, những giải pháp này chưa được kiểm chứng”, ông Anh khuyến cáo. Còn đối với trường hợp trên 18 tuổi, khi độ tật khúc xạ ổn định, bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ vĩnh viễn là phẫu thuật. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.