Bạn cần biết

Khoảng 6 triệu người mắc bệnh khô mắt

13/04/2016, 07:30

Việt Nam có khoảng 4-6 triệu người bị khô mắt ở các mức độ khác nhau.

benh-kho-mat-nguy-co-mac-benh-va-cach-phong-ngua-5

Ảnh minh họa

Thống kê từ BV Mắt Trung ương, Việt Nam có khoảng 4-6 triệu người bị khô mắt ở các mức độ khác nhau. Bệnh này thường gặp nhiều ở người cao tuổi, phụ nữ thời kỳ mãn kinh, những người làm việc văn phòng có độ ẩm thấp, tiếp xúc với máy tính hoặc đọc viết ở cường độ cao kéo dài, những người sau phẫu thuật mắt đặc biệt phẫu thuật khúc xạ và thể thủy tinh.

Với các triệu chứng chính là cộm mắt, đỏ mắt, kích thích mắt, bệnh khô mắt khiến bệnh nhân khó chịu, cảm thấy chói, cộm, sợ ánh sáng, không mở được mắt.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, nếu không được điều trị, các triệu chứng trên sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, nặng hơn, làm giảm thị lực và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và lao động của người bệnh.

Việt Nam có khoảng 4-6 triệu người bị khô mắt ở các mức độ khác nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.