Đời sống

"Khoảnh khắc bão giật, gió tốc bay nhà hàng, bố con tôi tưởng đã mất mạng!"

28/10/2020, 21:43

Vài tiếng đổ bộ đất liền, bão số 9 gây cảnh tan hoang, đổ nát trên địa bàn Đà Nẵng, nhiều người trắng tay sau bão.

img
Quán Bé Hảo (nay đổi Tôm hùm xanh, P.Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) bị bão cuốn phăng, tan hoang

Cố gạt đống tôn, khung sắt gãy đổ ngổn ngang trên mặt bằng nhà hàng Bé Hảo (nay đổi tên Tôm Hùm Xanh, P.Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), ông Huy (chủ nhà hàng) chưa hết bàng hoàng trước hậu quả bão số 9 bàng hoàng.

Hai bố con ông Huy nhờ người thân tìm bộ sục khí cố cứu bể cá mú, tôm hùm đang ngộp thở vì mất điện lưới. Con trai của ông Huy bị tôn cứa bắp đùi chỉ băng bó tạm rồi cố gắng lật giở tôn, đưa 2 xe máy đang bị vùi dưới lớp mái đổ nát.

"Trước bão, cả nhà đã gia cố, chèn chống cẩn thận, nhưng bão giật quá mạnh. Chỉ 2 trận cuồng phong đầu giờ chiều 28/10 đã cuốn bay tất cả!", ông Huy nói. Hai bố con ông Huy "cố thủ" ở quán để tìm cách chống bão suýt chút mất mạng do tôn bay, toàn bộ hệ thống khung thép, bờ tường sập đổ.

img
2 xe máy bị mái đổ sập vùi xuống dưới, 1 nhân viên quán bị thương
img
Nhà hàng rộng hàng trăm m2 bị bão số 9 san bình địa, đổ nát

Trong phút chốc nhà hàng rộng hàng trăm mét vuông bị bão số 9 san bình địa, chỉ còn lại đống đổ nát, ngổn ngang. Theo ông Huy, nhà hàng vừa qua dịch Covid-19, chưa hết khó khăn, giờ gặp bão số 9 thêm trắng tay. Tổng vốn đầu tư quán hơn tỷ bạc, nay cuốn bay theo gió bão, những đồ đạc giữ lại được bị hư hại do thấm nước...

Đến thăm hỏi, ghi nhận thiệt hại các hộ dân trên địa bàn, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho hay, đây là một trong những trường hợp thiệt hại nặng nhất do bão số 9. Ngành chức năng được tăng cường hỗ trợ người dân khắc phục hư hại.

Ngay trên đường Hồ Sỹ Tân, cơ sở sản xuất đồ gỗ của anh Lép cũng bị bão san bình địa, chỉ còn trơ lại máy móc cắt, bào, ép gỗ. Theo anh Lép, gia đình gia cố cẩn thận, nhưng trúng luồng gió lớn nên không thể cầm cự. Trước mắt anh Lép, cơ sở rộng hàng chục mét vuông giờ vương vãi lại vài tấm tôn, ngổn ngang gỗ, vật dụng...

Thống kê BCH PCLB&TKCN Đà Nẵng, đến tối 28/10, Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người chết, nhưng có 1 người bị thương nhẹ, nhiều nhà dân, nhà thờ tộc bị tốc mái, bay tôn, hơn 550 cây xanh trên các tuyến đường bị ngã đổ. Đáng kể, do tôn bay vào đường dây 110kV, đứt dây 4 xuất tuyến trung thế... khiến gần 250.000 hộ khách hàng bị mất điện...

>>> Cận cảnh hoang tàn, đổ nát do bão số 9 đổ bộ Đà Nẵng:

img
Sau khi bão đi qua, nhà hàng chỉ còn lại đống đổ nát
img
Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông thăm hỏi, ghi nhận thiệt hại của các cơ sở kinh doanh, nhà dân trên địa bàn
img
Cơ sở chế tác gỗ của anh Lép bị bão phá hủy
img
Gia đình tranh thủ dọn lại những gì còn có thể tái sử dụng
img
Cây cối gãy đổ la liệt trên địa bàn P.Nại Hiên Đông. Cây xanh này trồng ngay trên đường dây điện cho các khu chung cư 3B, 3A, 4A...
img
Cây cối đổ la liệt trên đường Nguyễn Tất Thành
img
Trên địa bàn P.Hòa Minh (Liên Chiểu) tương tự
img
Cản trở lưu thông nhiều tuyến đường
img
Nhiều cây bị gãy ngang. Điều lạ, ngành cây xanh Đà Nẵng (thuộc sở Xây dựng) đã cho cắt tỉa cây chống bão, nhưng cây cắt cây không, khiến những cây không được cắt tỉa bị gãy đổ
img
Thống kê có khoảng 500 cây xanh trên địa bàn Đà Nẵng bị hư hại
img
Sóng đánh sạt lở vỉa hè trên đường Như Nguyệt
img
Rác thải ngập trên đường Hoàng Sa (Sơn Trà)
img
Tàu cá neo đậu để sửa chữa thêm hư hại, đánh chìm,...
img
Thiệt hại nặng nề
img
Hệ thống tôn rào chắn công trình hư hại

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.