Sản phẩm mới

Khoảnh khắc Nga phóng "sao băng" lên không gian

16/12/2015, 20:52
image

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của Nga đã phóng tên lửa Soyuz lên không gian đẹp như một ngôi "sao băng".

Untitled

Tên lửa Soyuz của Nga được phóng lên không gian.

Hôm qua 15/12, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của Nga đã phóng tên lửa Soyuz mang số hiệu TMA-19 trong đó chở 3 phi hành gia lên không gian.

Nhiều người dân sống xung quanh khu vực này đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa trời băng tuyết khi quả tên lửa hiện hữu trên bầu trời với vệt sáng tựa như ngôi "sao băng".

Tên lửa Soyuz là một loại thiết bị phóng tầm trung của Liên Xô (hiện nay là Nga) dùng để đưa các vệ tinh nhân tạo cũng như tàu vũ trụ lên không gian. Nó bắt nguồn từ tên lửa R-7, loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên trên thế giới do Liên Xô chế tạo. Đây là loại tên lửa duy nhất của Nga đang được sử dụng để đưa con người lên vũ trụ.

Hiện tại, thiết bị phóng này là phương tiện để Nga đưa các tàu chở người Soyuz và tàu không người lái Tiến bộ lên trạm không gian quốc tế.

 (Nguồn clip: Youtube)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.