Quản lý

Khởi công Dự án mở rộng CHK quốc tế Phú Bài ngay trong năm 2019

16/09/2019, 20:57

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên- Huế chiều 16/9.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 16/9, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng đại diện các Cục, Vụ chức năng của Bộ GTVT đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên- Huế về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, hạ tầng giao thông của tỉnh thời gian qua đã được đầu tư, phát triển, góp phần đắc lực vào phát triển kinh tế - xã hội, liên kết vùng, thu hút du lịch...

Tỉnh đề nghị Bộ GTVT cũng như các cơ quan Trung ương tiếp tục hỗ trợ, đầu tư nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm để tỉnh có điều kiện thuận lợi hơn nữa trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân ... Trong số các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, đáng chú ý là dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn; dự án nâng cấp, mở rộng QL49B; tuyến đường ven biển; dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; dự án cầu Nguyễn Hoàng, tuyến đường Phạm Văn Đồng; cảng Chân Mây, cảng Thuận An...

Liên quan đến dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ông Phan Ngọc Thọ cho hay, dự án có diện tích thu hồi đất 45,94ha. Đến nay, tỉnh đã cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, chi trả bồi thường 40,66/42,12 tỷ đồng.

img
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn

"Tỉnh kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhà đầu tư sớm khởi công công trình mở rộng cảng Hàng không Phú Bài, sớm đưa vào hoạt động nhằm góp phần phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tránh tình trạng quá tải sân bay hiện hữu", ông Thọ đề xuất.

Lãnh đạo UBND Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị Bộ GTVT ủng hộ chủ trương, đề nghị với Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (do Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam thực hiện tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, hiện hồ sơ đã trình lấy ý kiến các Bộ- NV).

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị trên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ rà soát, nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ, giải đáp kiến nghị của tỉnh.

Về dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, hiện nay các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai dự án mở rộng Cảng hàng không này đã cơ bản đầy đủ. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khởi công dự án ngay trong năm 2019.

img
Nhiều vướng mắc trong thực hiện triển khai các dự án giao thông tại Thừa Thiên- Huế được Đoàn công tác Bộ GTVT tiếp thu, giải đáp.
img
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo sớm khởi công mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài ngay trong năm nay.

Riêng đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế về dự án Vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lưu ý địa phương cần cân nhắc kỹ lưỡng.

"Để vận hành được một hãng hàng không không phải việc đơn giản. Nó liên quan đến nhiều vấn đề, nhất là năng lực của nhà đầu tư thực hiện dự án. Vì vậy, tỉnh cần xem xét một cách cụ thể, kỹ lưỡng, tránh việc cấp phép rồi sau đó lại thu hồi. Về chủ trương thì Bộ GTVT đồng ý vì xét về tiềm năng phát triển vận tải hàng không của chúng ta còn rất lớn", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng đánh giá cao công tác đầu tư, quản lý GTVT trên địa bàn tỉnh thời gian qua có bước phát triển đáng ghi nhận. Công tác đảm bảo trật tự ATGT chuyển biến tích cực, TNGT được kiềm chế.

Lãnh đạo Bộ GTVT lưu ý địa phương cần tập trung công tác GPMB cho các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn mới khởi công cùng ngày (16/9).

Liên quan vấn đề nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối giữa trục Quốc lộ và tuyến cao tốc, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, các đơn vị liên quan phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu xem xét cụ thể, nên thực hiện đầu tư xây dựng tuyến mới hay mở rộng, nâng cấp các tuyến hiện có trên cơ sở nghiên cứu tính hiệu quả kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.