Hạ tầng

Khởi công đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 ở Quảng Bình

08/01/2023, 16:22

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khởi công và bấm nút thi công Cầu Nhật Lệ 3.

Ông Mai Hồng Ngọc - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Bình cho biết: Sau 1 năm Dự án thành phần 1 - Đường ven biển triển khai thi công, đến nay, Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 Quảng Bình đã chính thức khởi công xây dựng.

img

Cầu Nhật Lệ 3 được thiết kế dưới dạng cầu mái vòm dây văng nhằm tạo điểm nhấn về du lịch cho thành phố ven biển (Ảnh: Đồ họa dự án)

Dự án với mục tiêu xây dựng thêm một tuyến đường liên kết giữa đường ven biển với QL1, đường Hồ Chí Minh tại TP Đồng Hới và huyện Quảng Ninh, tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối liên hoàn với các tuyến đường của tỉnh.

Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, dự án còn góp phần phát huy tiềm năng đất đai, du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực bán đảo Bảo Ninh, TP Đồng Hới và vùng liền kề các xã của huyện Quảng Ninh, phát triển giao thương hàng hóa, các tuor du lịch trên địa bàn với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ.

img

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công 3 dự án thông qua hình thức cầu truyền hình trực tuyến.

Ngoài ra, dự án còn tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị khu vực phía nam TP Đồng Hới và huyện Quảng Ninh, tạo động lực to lớn phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong vùng dự án và lan tỏa tới các địa phương khác trong tỉnh. Dự án đã được Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định là công trình trọng điểm của tỉnh triển khai trong thời kỳ 2020 - 2025. Với ý nghĩa quan trọng đó, Sở với tư cách là chủ đầu tư, sẽ cùng với các cơ quan liên quan cam kết nỗ lực, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Ông Trần Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đạt Phương nhấn mạnh: Với vinh dự là nhà thầu thi công gói thầu Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, thấu hiểu sự quan tâm của tỉnh Quảng Bình đối với dự án. Vì vậy, chúng tôi xin hứa sẽ dùng kinh nghiệm thi công từ các dự án đã triển khai như: Cầu Cửa Đại (Quảng Nam), cầu Thủ Thiêm (TP HCM), Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang), cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết... cam kết sẽ hoàn thành dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và thẩm mĩ.

img

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tại điểm cầu Dự án Cầu Nhật Lệ 3.

“Trong quá trình triển khai, chúng tôi rất mong được sự phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư, chính quyền địa phương, tư vấn giám sát, cùng sự thông cảm chia sẻ của bà con vùng dự án đi qua để công trình được triển khai an toàn chất lượng, sớm đưa vào sử dụng” ông Tuấn bày tỏ.

Tại Quảng Bình, Cầu Nhật Lệ 3 là cây cầu thứ 3 bắc qua Sông Nhật Lệ, nối sang khu vực bán đảo du lịch Bảo Ninh. Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng thuộc Dự án Đường ven biển tỉnh Quảng Bình. Dự án được thiết kế gồm cầu vòm dây văng dài 561m bắc qua sông Nhật Lệ và hơn 2,2 km đường kết nối với Quốc lộ 1 tại địa phận xã Lương Ninh (Quảng Ninh) theo quy hoạch; điểm cuối tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp tại địa phận xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới); mặt cắt ngang cầu 23,5m. Đường hai đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô thị với vận tốc thiết kế 60km/h; bề rộng nền đường từ 23,5m-54,5m; đường gồm 4 làn xe chạy.

img

Nhà thầu Đạt Phương cam kết sẽ hoàn thành dự án trong thời gian 41 tháng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2026; nhà thầu Đạt Phương cam kết hoàn thành công trình trong vòng 41 tháng.

Để triển khai Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, có 20 hộ dân thôn Cừa Phú, xã Lương Ninh, phải di dời tái định cư. Hiện tại Khu tái định cư đã được lựa chọn, có diện tích khoảng 3ha nằm trên địa bàn thôn Cừa Phú, phù hợp với nguyện vọng người dân có nhu cầu tái định cư.

Cùng với Dự án thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, trước thềm xuân mới Quý Mão 2023, có 2 dự án quan trọng khác của tỉnh cũng đồng loạt khởi công là: Dự án Trung tâm Thể dục-Thể thao tỉnh Quảng Bình trị giá 240 tỷ đồng (ở thôn Lộc Đại, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới) và Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) trị giá 220 tỷ đồng.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng với đại biểu tham dự nghi thức bấm nút khởi công các dự án thông qua hình thức cầu truyền hình trực tuyến từ các điểm cầu tới điểm cầu UBND tỉnh Quảng Bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.