Hạ tầng

Khởi công nhiều tuyến đường nghìn tỷ, hạ tầng Bình Định kết nối thế nào?

18/04/2022, 17:30

Nhiều tuyến đường lớn khi hoàn thành sẽ giúp kết nối nhiều khu vực tại Bình Định, tạo liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Bình Định.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã khởi công tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Dự án có tổng mức đầu tư 2.674 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu tại Km 0 tại nút giao giữa Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài với Đường nối đến Khu tâm linh chùa Linh Phong thuộc thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Điểm cuối dự án Km13+581 giáp nối với Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

Tuyến đường đi qua địa bàn thị trấn Cát Tiến, xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) và các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận (huyện Tuy Phước).

img

Đường trục Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ giúp kết nối đường ven biển với QL1

Dự án đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân khi hoàn thành sẽ giúp kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, hoàn thiện tuyến đường từ thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) đến QL19 mới. Điểm đầu tuyến đường sẽ giáp đường trục khu kinh tế dẫn lên QL1, sân bay Phù Cát. Giúp phát huy hiệu quả của Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu Công nghiệp Becamex Bình Định, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư cho tỉnh.

Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia. Một trong những tuyến đường trọng điểm và được lãnh đạo tỉnh Bình Định kỳ vọng rất lớn giúp kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Quảng Ngãi tại khu vực Tam Quan Bắc (TX. Hoài Nhơn).

Đồng thời kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên tại ranh giới giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên (tại phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với tổng chiều dài khoảng 130km.

Ngoài ra, dự án hoàn thành giúp từng bước triển khai thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận. Đáp ứng nhu cầu vận tải, thu hút đầu tư du lịch khu vực ven đầm Thị Nại, Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, Cát Tiến, tạo trục cảnh quan kết nối huyện Phù Cát và Tuy Phước với TP. Quy Nhơn.

Trước đó, cuối tháng 3/2022, Bình Định cũng đã khởi công tuyến đường kết nối từ trung tâm TX. An Nhơn đến đường ven biển phía Tây Đầm Thị Nại với tổng mức đầu tư hơn 1.043 tỷ đồng.

Tuyến đường khi hình thành sẽ giúp kết nối tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân (đoạn qua xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) với QL1 tại Km 1210+940 và đường Lê Hồng Phong kéo dài thuộc phường Bình Định (TX. An Nhơn). Như vậy, tuyến đường này có vai trò kết nối tuyến đường ven biển đang triển khai với QL1.

img

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (ngoài cùng tay phải) và lãnh đạo Ban quản lý dự án giao thông tỉnh kiểm tra tuyến giao thông kết nối TP.Quy Nhơn với Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định

Về vai trò kết nối, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, An Nhơn và Tuy Phước là 2 khu vực cửa ngõ phía Bắc của TP. Quy Nhơn. Tuy nhiên, kết nối theo hướng Đông - Tây lâu nay chỉ gồm các tuyến ĐT631, ĐT636 hiện trạng là cấp VI đồng bằng, quy mô nhỏ hẹp, không thể đáp ứng nhu cầu vận tải, giao thương hàng hóa với mật độ cao.

Do đó, tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính liên vùng An Nhơn, Tuy Phước và phía Bắc Quy Nhơn, mở rộng không gian về phía Tây đầm Thị Nại, giao thương giữa đô thị An Nhơn, huyện Tuy Phước và các vùng lân cận được thuận lợi.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, giai đoạn đến năm 2025, địa phương sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường ven biển dài hơn 130km, cao tốc Bắc - Nam và các tuyến đường kết nối.

Như vậy, đến năm 2025, Bình Định sẽ có 3 tuyến đường bộ Bắc - Nam chạy song song là cao tốc, QL1 và đường ven biển. Ngoài ra, các tuyến đường Đông Tây sẽ giúp kết nối 3 tuyến Bắc - Nam này, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

"Với vai trò giao thông đi trước mở đường, nhiệm kỳ này Bình Định tiếp tục tập trung đầu tư vào giao thông. Địa phương sẽ đầu tư 13 nghìn tỷ từ ngân sách của tỉnh để hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở ra không gian kết nối mới, kết nối liên vùng. Tạo động lực để tỉnh phát triển, hiện thực mục tiêu dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", ông Dũng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.