Hạ tầng

Khởi công tiết kiệm, Quảng Ngãi dành tiền ủng hộ người dân vùng lũ

17/12/2017, 22:09

Sáng 18/12, Quảng Ngãi khởi công dự án cầu Cửa Đại kết nối tuyến đường ven biển trên địa bàn.

cau-cua-dai

Phác thảo mô hình cầu Cửa Đại vượt sông Trà Khúc

Theo đó, dự án Cầu Cửa Đại được các đơn vị chức năng khởi công vào sáng mai (18/12). Dự án có tổng chiều dài khoảng 3,7km. Trong đó chiều dài cầu hơn 1,8km. Điểm đầu dự án giao với tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc tại Km 38+125, thuộc địa bàn xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi). Điểm cuối: Kết nối với nút giao quy hoạch đã được phê duyệt, thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi).

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở GTVT tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi (thực hiện dự án) cho hay: Dự án được triển khai đúng trình tự, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực thi công với mục tiêu kiểm soát tiến độ, chất lượng dự án.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cầu Cửa Đại sẽ được khởi công trên tinh thần tiết kiệm nhất. Qua đó, chủ đầu tư dành tiền tiết kiệm lễ khởi công (theo quy định) cùng sự vận động các nhà thầu chung tay, quyên góp dành tặng tổng số tiền 1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ trên địa bàn. 

"Chủ trương được các đơn vị quản lý, triển khai dự án nhiệt tình ủng hộ. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực thể hiện sự chung tay sẻ chia của ngành GTVT, trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái... của các đơn vị triển khai dự án. Chúng ta không chỉ có những cây cầu kết nối, xóa cảnh cách trở mà còn mang ý nghĩa "nối những bờ vui", sẻ chia", ông Phương nhấn mạnh.

FBDCD76E-9308-4274-855A-D8A460107B73.

Tỉnh chủ trương khởi công "tiết kiệm" cầu Cửa Đại

Trước đó, trong các trận mưa lũ lịch sử sau ảnh hưởng cơn bão số 12 (ngày 4/11) vừa qua, hàng vạn nhà dân trên địa bàn Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung gánh thiệt hại nặng nề: mất người, nhà cửa ngập lụt, hoa màu hư hại... không ít gia đình lâm cảnh túng đói.

Đây không phải dự án đầu tiên Quảng Ngãi chủ trương tiết kiệm chi phí để ủng hộ người dân vùng thiên tai. Trước đó, tháng 10/2016, Sở GTVT Quảng Ngãi quyết định dành toàn bộ kinh phí tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng QL1 (đoạn Km 1027 - Km 1045+780), cùng sự đóng góp của các nhà thầu, cán bộ CNVC ngành GTVT hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình, Nghệ An với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Từ đây, Bộ GTVT có văn bản phát động ra cả nước về việc tiết kiệm lễ khởi công, khánh thành các dự án, dành tiền ủng hộ người dân vùng lũ. 

Dịp cuối năm 2016, hàng loạt công trình ngành GTVT trên địa bàn Quảng Ngãi cũng thực hiện tiết kiệm chi phí khởi công để quyên góp tiền, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.