Hạ tầng

Khởi động dự án xây hai cầu lớn ở miền Tây

11/12/2015, 15:15

Hai cây cầu lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là cầu Đại Ngãi và cầu Châu Đốc sẽ được khởi động.

23
Cầu Đại Ngãi là công trình huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 60. Ảnh minh họa

Sáng 12/12, Bộ GTVT sẽ khởi động dự án đầu tư xây dựng hai cây cầu lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là cầu Đại Ngãi (Sóc Trăng) và cầu Châu Đốc (An Giang). Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư khoảng 5.872 tỷ đồng, được phân thành hai hợp phần độc lập. Dự kiến, khởi công trong quý I/2016 và hoàn thành quý IV/2018.

Cầu Đại Ngãi sau khi hoàn thành sẽ nối thông QL60 qua hai tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng, tạo thành tuyến trục dọc hành lang phía Đông cho khu vực ĐBSCL, rút ngắn cự ly từ TP HCM đến Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau khoảng 70 km, giảm áp lực giao thông lên QL1.

Cầu Châu Đốc được xây dựng nhằm thay thế phà Châu Giang trên tuyến N1 qua tỉnh An Giang. Cầu Châu Đốc sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH cho thị xã biên giới Tân Châu và TP Châu Đốc, từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương.

Cầu Châu Đốc được đầu tư theo hình thức BOT với nguồn vốn đầu tư khoảng 949 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 3,26km, chiều dài cầu 667 m, điểm đầu nối vào QL91 (P Vĩnh Mỹ, Châu Đốc), điểm cuối tại khu vực giao với Đường tỉnh 953, TX Tân Châu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.