Khơi thông vận tải nhờ công nghệ nhận diện logo luồng xanh, giấy xét nghiệm

19/07/2021, 22:24

Áp dụng "luồng xanh" và nới lỏng việc kiểm soát giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 chắc chắn sẽ tạo ra sự thông suốt trong lưu thông hàng hóa.

Ngày 19/7, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV (QLĐB IV) làm trưởng đoàn đã xuất quân đi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm lưu thông hàng hóa trên các tuyến Quốc lộ ở cửa ngõ TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các cảng trong khu vực.

Đây là một trong bốn tổ công tác do Bộ GTVT thành lập ngày 18/7, có nhiệm vụ kiểm tra, khảo sát thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn giao thông và vận chuyển hàng hóa thông suốt ở 19 tỉnh, thành phía Nam.

img

Ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục QLĐB IV kiểm tra thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" đối với xe tải tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai sáng 19/7.

Tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai, hầu hết các xe tải, xe container xuất phát từ TP.HCM, Bình Dương qua chốt hầu hết đều dán thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" nên việc kiểm tra y tế diễn ta nhanh chóng. Khi đến chốt, tài xế chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm âm tính Covid-19, lực lượng kiểm tra mã QR code là xe có thể tiếp tục hành trình.

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm âm tính tài xế Nguyễn Đình Quý, ngụ phường Long Bình (TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho hay, hàng ngày chở hai chuyến từ Biên Hoà đi giao hàng trong Khu công nghiệp Đồng An khi qua chốt đều phải mất một khoảng thời gian khai báo y tế, trình "giấy thông hành".

"Từ ngày Sở GTVT áp dụng việc dán thẻ nhận diện ưu tiên cho xe thì đã giảm thời gian qua chốt kiểm soát rất nhiều", tài xế Nguyễn Đình Quý chạy xe tải, nói.

Tài xế Nguyễn Văn Thanh, ngụ TP Thủ Đức (TP.HCM) cho rằng việc áp dụng "luồng xanh" vận tải là bước đột phá gỡ vướng cho việc lưu thông hàng hoá trên Quốc lộ trong hoàn cảnh các địa phương siết chặt phòng dịch.

"Trong hai tháng qua anh em tài xế gặp muôn vàn khó khăn vì mỗi địa phương áp dụng kiểm soát dịch khác nhau. Đến nay việc đi lại giữa các tỉnh đã dễ thở hơn do áp dụng việc quét mã ưu tiên", tài xế Thanh nói.

Trong khi tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai sáng 19/7 xe cộ qua lại khá thông thoáng, các lực lượng CSGT, TTGT, Cảnh sát cơ động và Thanh tra viên Cục QLĐB IV cùng nhân viên y tế phối hợp nhịp nhàng thì ở chốt kiểm soát trên QL51 (giữa Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu), xe cộ có lúc ùn ứ nhẹ.

img

Nhiều tài xế thiếu giấy thông hành, chưa dán lô gô "luồng xanh" đậu xe gây cản trở giao thông tại chốt kiểm soát QL51 qua thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh chụp lúc 10h sáng 19/7.

img

Đậu tràn đường gây cản trở các xe đã dán lô gô.

img

... CSGT vất vả điều tiết giao thông tại chốt kiểm soát.

img

Các xe có dán thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" đều được kiểm soát nhanh chóng.

img

Lực lượng chức năng chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR Code dán trên kính xe có thể trích xuất dữ liệu, kiểm soát hành trình để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

img

Tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên các xe lưu thông trên QL1 qua cầu Đồng Nai.

img

Ông Phan Hữu Thế, thành viên Tổ công tác leo lên cabin xe dùng điện thoại thông minh quét mã thẻ "luồng xanh" khi xe qua chốt kiểm soát.

img

Sau khi quét mã, các thông tin dữ liệu đều được hiện ra và có thể nhận biết được ngay nếu mã QR Code giả mạo.

img

Sáng 19/7, Bộ Y tế đã có chỉ đạo khẩn đến các Bộ, ngành và các tỉnh, thành, về việc không áp dụng giấy xét nghiệm y tế đối với lái xe chở hàng hoá trong nội tỉnh, không áp dụng đối với lái xe chở hàng hoá đi từ vùng giãn cách áp dụng Chỉ thị 16 đến các địa phương áp dụng cùng mức độ giãn cách. Chỉ áp dụng kiểm soát giấy xét nghiệm từ vùng cảnh báo mức độ dịch bệnh cao đến vùng thấp hơn. Điều này tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hoá lưu thông nhanh hơn trước.

img

Trong ngày 19/7, Tổ công tác kiểm tra "luồng xanh" vận tải tại các chốt kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ và cụm cảng biển Cái Mép, Thị Vải và cảng sông. Trong ảnh một góc cảng Sowatco Long Bình, thành phố Thủ Đức.

img

Ông Hữu Hùng (cuối cùng bên trái) Phó TGĐ Tổng công ty CP đường sông Miền Nam (Sowatco) cho biết: "Để phòng chống dịch công ty kiểm soát chặt người ra vào cảng, nhân viên làm việc tải cảng áp dụng "3 tại chỗ", thuê nhân viên y tế thường xuyên tầm soát, sát khuẩn khu vực cảng. Bộ GTVT áp dụng luồng xanh vận tải tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá nhanh chóng".

img

Trả lời Báo Giao thông ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục QLĐB IV cho biết, qua kiểm tra tại các chốt kiểm soát không còn tình trạng ách tắc giao thông. Các cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCM) và cảng Cái Mép - Thị Vải (CMIT), cảng Long Bình, các doanh nghiệp này đều chấp hành tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo luồng xe riêng ra vào cảng không xảy ra ùn ứ. Việc tháo gỡ kiểm tra giấy xét nghiệm cho tài xế cùng với "luồng xanh" sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho việc vận chuyển hàng hoá lưu thông.

img

Trong những ngày tới, các Tổ công tác của Bộ GTVT sẽ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát "luồng xanh" vận tải tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.