Bạn cần biết

Khói thuốc lá điện tử có thể gây dị tật cho trẻ sơ sinh

26/03/2018, 14:00

Nghiên cứu mới được thực hiện bởi Đại học Virginia Commonwealth, Mỹ đã phát hiện ra rằng những loại thuốc lá điện tử...

thuoc la dien tu

Khói thuốc lá điện tử có thể gây dị tật cho trẻ sơ sinh. (Ảnh minh họa)

Đây là nghiên cứu quan trọng bổ sung thêm những tác động nguy hiểm của các chất tạo mùi trong thuốc lá điện tử. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra mức độ báo động của kim loại nặng độc hại, bao gồm cả cadmium và chì trong thuốc lá điện tử.

Thí nghiệm trên cơ thể chuột cho thấy, các vùng xung quanh khuôn mặt của chuột con có chuột mẹ bị phơi nhiễm với khói thuốc điện tử phát triển ngắn hơn và hẹp hơn so với thông thường, bất kể chất lỏng điện tử được sử dụng có hương vị hay không. Thêm vào đó, những con chuột tiếp xúc với khói thuốc có hương vị đậm hơn có nguy cơ sinh chuột con bị dị dạng cao hơn, những dấu hiệu dị dạng thường ở khu vực xung quanh miệng cũng như trong các vùng hàm và vùng má của chúng.

Trước đó, cũng từng có nghiên cứu cũng nhận thấy rằng 75% phôi ếch phơi nhiễm với khói thuốc điện tử bị hở vòm miệng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.