Pháp đình

Khởi tố 2 anh em Giám đốc Công ty Lâm nghiệp ở Đắk Nông

04/08/2017, 21:25

Cơ quan CSĐT đã khởi tố hai anh em Giám đốc Công ty Lâm nghiệp vì để mất hàng chục héc-ta đất rừng.

DSCF9101

Khởi tố 2 anh em Giám đốc Công ty Lâm nghiệp ở Đắk Nông (Trong ảnh: Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Tính).

Ngày 4/8, Thượng tá Phạm Thanh Bình – Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Quyết Tâm (58 tuổi, ngụ tổ 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) -  Nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam ông Trần Đức Tính (37 tuổi, em trai ông Tâm, ngụ tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) - Nguyên Trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân cũng về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014, hai anh em ông Tâm đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng làm mất 76,66ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7 (thuộc tiểu khu 1687) và các khoảnh 5, 7, 9 (thuộc tiểu khu 1707), do Công ty TNHH MTV LN Trường Xuân quản lý. Sau khi khám xét nơi ở của ông Tính, công an đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng (2 súng tự chế, 1 súng thể thao), 20 viên đạn và 2 cây mã tấu.

Cũng liên quan đến việc mất đất rừng, vào ngày 20/4/2017, Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng”, xảy ra tại lô 3 (thuộc khoảnh 1, Tiểu khu 1697), do Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha (cũ) quản lý và  bắt tạm giam ông Trần Văn Tuân (43 tuổi, ngụ tổ 6, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa).

Qua quá trình mở rộng điều tra, ngày 14/7/2017, Công an huyện Đắk Glong tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Sáng (43 tuổi, ở tổ 5, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) - Nguyên cán bộ phòng PA88 Công an tỉnh Đắk Nông. Phạm Xuân Sáng bị bắt tạm giam về hành vi hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 1685, 1697 (thuộc xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong).

Hiện, cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.