Điều tra

Khởi tố 2 thanh niên cướp xe máy giữa đường

29/03/2016, 06:15

Hiếu và Thắng do cần tiền tiêu xài, trả nợ và mua ma túy sử dụng nên đã rủ nhau đi cướp.

hai doi tuong cuop bi khoi to
Đối tượng Hiếu và Thắng.

Chiều 28/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Phạm Văn Thắng (26 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trịnh Văn Hiếu (22 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 22/3, Công an phường Dịch Vọng nhận được trình báo của chị Thảo (25 tuổi) về việc bị hai thanh niên dùng đao đe dọa, cướp chiếc xe LX cùng điện thoại iPhone và tiền mặt. Sau khoảng 2 tiếng vào cuộc truy lùng kẻ gây án, cảnh sát bắt giữ Thắng và Hiếu khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình). Hiếu và Thắng khai, tối 21/3, do cần tiền tiêu xài, trả nợ và mua ma túy sử dụng nên đã rủ nhau đi cướp.

Trước khi đi, Thắng mang theo thanh đao tự chế dài 60 cm. Đến 2h sáng 22/3, khi đang đi qua đường Nguyễn Khánh Toàn thì chúng phát hiện chị Thảo đi xe máy một mình nên bám theo, đến đoạn đường vắng thì vượt lên, dùng dao đe doạ, uy hiếp và cướp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.