Pháp luật

Khởi tố 4 bị can vụ giám đốc doanh nghiệp “phá” rừng Hà Tĩnh

02/04/2018, 17:59

Công an Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ giám đốc doanh nghiệp hủy hoại rừng.

4 đối tượng bị khơi tố

4 đối tượng bị khơi tố (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Chiều 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: liên quan đến vụ án phá hơn 41.000m2 rừng tự nhiên ở xã Phú Gia, huyện Hương Khê, đơn vị đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Hủy hoại rừng”.

Theo đó, 4 bị can gồm: Phan Thị Tâm (SN 1960, trú tại  xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Đình Cầu, (SN 1968, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Văn Năng (SN 1983) và Nguyễn Phi Trường (SN 1997), cùng trú tại xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2009, Phan Thị Tâm cùng chồng là Phạm Lê Huân (SN 1964, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh - là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhận Thành Tâm có trụ sở ở huyện Hương Khê) được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm giao khoán 117 ha đất rừng (70 ha rừng trồng, 45ha rừng tự nhiên, 2ha đất chưa có rừng) tại các khoảnh 2, 3, 5a – Tiểu khu 229 của xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan Công an làm việc với Phạm Thị Tâm

Đối tượng Tâm tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tâm biết rõ các điều, khoản đã ký trong hợp đồng là: Đối với rừng tự nhiên được giao khoán chỉ được chăm sóc, trồng dặm và quản lý bảo vệ, cấm không được chặt phá. Đồng thời, phải tự nguyện giao lại đất rừng khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi.

Năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định 3952/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng…và diện tích đất lâm nghiệp nói trên nằm trong diện thu hồi từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm, giao cho UBND xã Phú Gia quản lý, sử dụng.

Nhiều lần Sở NN&PTNT, Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng huyện Hương Khê, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tiêm, UBND xã Phú Gia tổ chức làm việc, thông báo quyết định thu hồi rừng của UBND tỉnh và mời chồng cùng Tâm đến để thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, Tâm và Huân vẫn không chấp hành. Nghiêm trọng hơn, từ tháng 2 - 4/2016, Tâm đã liên hệ, thỏa thuận các nội dung và ký hợp đồng với nhóm Phạm Đình Cầu; Trần Văn Năng, Nguyễn Phi Trường chặt phá 41.400m² rừng tự nhiên được quy hoạch làm rừng sản xuất tại khoảnh 2, 5a - Tiểu khu 229 xã Phú Gia gây hậu quả nghiêm trọng.

CSĐT xác định hành vi của Phan Thị Tâm, Trần Văn Năng, Nguyễn Phi Trường, Phạm Đình Cầu có đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại rừng” theo Khoản 2 - Điều 243 BLHS.

Trước đó, ngày 9/1/2018,  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Lê Huân (SN 1964, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê – chồng Tâm) về tội "hủy hoại rừng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.