Điều tra

Khởi tố 4 đối tượng bán hàng rong lừa đảo

09/12/2015, 09:07

Cơ quan Công an còn triệu tập gần 20 đối tượng khác liên quan tới vụ việc để điều tra làm rõ.

bán hàng rong lừa đảo dân nghèo
Gần 20 đối tượng được cơ quan công an triệu tậpđể điều tra làm rõ.

Ngày 8/12, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố bốn đối tượng, trong đó Nguyễn Văn Thường (SN 1983, quê tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu buôn bán, tiếp thị mặt hàng bếp ga, xoong nồi, chậu nhôm vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Ngoài ra, cơ quan Công an còn triệu tập gần 20 đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ.

Theo điều tra, những đối tượng này thường mang theo bếp ga nhãn hiệu Wataka, một bộ nồi 6 chiếc và một bộ thau 5 chiếc có giá trị khoảng 5 triệu đồng, đến từng gia đình rao bán. Nếu người dân không mua thì chúng tự nhận là cán bộ của một công ty đang có nhu cầu thuê đất để lắp biển quảng cáo với giá thuê 1 triệu đồng/tháng (trong thời hạn 3 năm), với điều kiện gia đình cho thuê đất phải đặt tiền tín nhiệm là 4 triệu đồng. Chúng đưa ra các mức ưu đãi cho người may mắn được công ty thuê đất gồm bộ sản phẩm trên và một chảo năng lượng mặt trời trị giá 7 triệu đồng. Lấy được tiền, chúng nhanh chân “biến mất”. Hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã là nạn nhân của các đối tượng này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.